Bắt một tài xế giật dây chuyền

27/04/2012 14:39 GMT+7

(TNO) Ngày 27.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (33 tuổi) - lái xe của một công ty xây dựng - về hành vi cướp giật tài sản.

>> Cướp dây chuyền vàng để bao bạn gái
>> Bắt nhóm chuyên cướp dây chuyền

Khoảng 18 giờ ngày 23.4, sau khi đi nhậu về, Hiếu đến nhà bà Nguyễn Thị Sương (64 tuổi, ở tổ 6, phường Nghĩa Phú), là người nấu cơm phục vụ công nhân của công ty đang thi công công trình tại ngã ba Sùng Đức để ăn tối.

Lợi dụng lúc bà Sương ở dưới bếp một mình, Hiếu đã giật sợi dây chuyền của bà Sương, nhưng bà kịp thời giằng lại và truy hô.

 cướp giật dây chuyền
Công an thị xã Gia Nghĩa dẫn giải Nguyễn Trung Hiếu về nhà tạm giữ

Thấy vậy, chị Võ Thị Bích Hạnh, con gái bà Sương chạy xuống thì bị Hiếu cầm một cái chày bằng gỗ đe dọa và giật sợi dây chuyền của chị Hạnh rồi chạy thoát.

Không dừng lại ở đó, Hiếu còn dùng dao uy hiếp anh Phạm Văn Quang (28 tuổi) ở gần đó để cướp nhẫn vàng.

Trong lúc loay hoay tháo chiếc nhẫn thì anh Đồng là anh trai của Quang vừa về. Sợ Hiếu làm hại em mình nên anh Đồng đưa cho Hiếu 200.000 đồng. Trước lúc bỏ trốn, Hiếu đã kịp lấy thêm 2 chiếc điện thoại di động của anh Đồng để trên giường.

Sau đó, Hiếu đã bị công an bắt giữ.

    Giang Huy - Thanh Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.