Mỹ và Philippines tập trận gần bãi cạn Scarborough

25/04/2012 13:47 GMT+7

(TNO) Các binh sĩ Mỹ và Philippines đã đổ bộ lên một hòn đảo ở biển Đông vào hôm 25.4 trong cuộc tập trận diễn ra không xa khu vực bãi cạn Scarborough, nơi xảy ra đối đầu giữa tàu Trung Quốc và Philippines.

(TNO) Các binh sĩ Mỹ và Philippines đã đổ bộ lên một hòn đảo ở biển Đông vào hôm 25.4 trong cuộc tập trận diễn ra không xa khu vực bãi cạn Scarborough, nơi xảy ra đối đầu giữa tàu Trung Quốc và Philippines.

Cuộc đột kích giả diễn ra tại bờ biển đảo Palawan nằm hướng ra biển Đông, nơi các tàu Trung Quốc và Philippines đã “kèn cựa” nhau trong hai tuần qua.


 Trinh sát của lính thủy đánh bộ Philippines đổ bộ vào bờ biển Palawan - Ảnh: AFP

Trung tá Rommel Abrau thuộc lực lượng đổ bộ của lính thủy đánh bộ Philippines cho biết, cuộc tập trận có khoảng 100 binh sĩ tham gia đã diễn ra thành công.

“Chúng tôi giả lập cuộc tấn công lên một hòn đảo bị một nhóm khủng bố vũ trang chiếm giữ, tái chiếm căn cứ, giải phóng con tin và vô hiệu hóa kẻ địch”, ông Abrau nói với AFP.

Ông Abrau nhấn mạnh cuộc tập trận không phải là vỏ bọc cho mối đe dọa chống lại Trung Quốc, quốc gia vốn phản đối những động thái của Mỹ nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực.

Trung Quốc và Philippines hiện dính vào một vụ tranh chấp trên biển xung quanh bãi cạn Scarborough nằm phía bắc đảo Palawan.

“Dứt khoát không có màu sắc chính trị tại đây. Cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu và không nhắm vào bất kỳ ai hoặc bất kỳ quốc gia nào”, ông Abrau nói.

Sơn Duân

>> Tin tặc Trung Quốc và Philippines “choảng nhau”
>> Philippines kêu gọi tỏ rõ lập trường về biển Đông
>> Căng thẳng Trung Quốc - Philippines dâng cao
>> Philippines - Trung Quốc lại va chạm trên biển Đông
>> Philippines và Trung Quốc hạ nhiệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.