Tàu chỉ huy Hạm đội 7 Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng

23/04/2012 16:41 GMT+7

(TNO) Trưa ngày 23.4, đoàn tàu hải quân Hoa Kỳ gồm: tàu chỉ huy Hạm đội 7 USS Blue Ridge (LCC-19), tàu khu trục USS Chafee (DDG 90) và tàu cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS 50) đã cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng, mở đầu cho chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23.4 - 27.4.

Đón đoàn, có đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và các tùy viên Quốc phòng, Hải quân Hoa Kỳ; về phái VN có đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cùng các sở, ban ngành liên quan.

Mở đầu cho chuyến thăm hữu nghị cùng các hoạt động giao lưu giữa 1.891 sĩ quan và thủy thủ của Hạm đội 7 Hoa Kỳ và Hải quân Việt Nam, trong chiều 23.4, đoàn sẽ đến chào xã giao UBND TP Đà Nẵng, giao lưu thể thao với lực lượng Hải quân vùng 3.

Được biết, năm ngoái, đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ thuộc Hạm đội 7 gồm tàu khu trục USS Chung-Hoon (DDG 93), tàu USS Preble (DDG 88) và tàu Giải cứu - Cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS 50) đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) cùng 700 sĩ quan và thủy thủ, thực hiện việc trao đổi huấn luyện Hải quân giữa hai nước, tập trung đặc biệt trong lãnh vực lặn và cứu hộ, xử lý thiệt hại, chữa cháy và hoa tiêu.

Chia sẻ về sự trọng thị của Việt Nam dành cho đoàn lần này, Phó đô đốc Scott Swift, tư lệnh của Hạm Đội 7 Hoa Kỳ nói: “Đây là lần thứ 3 của hoạt động trao đổi giữa hải quân hai nước. Chúng tôi cảm nhận rằng sẽ có một chương trình làm việc thú vị với đầy ắp các sự kiện cùng các bạn trong Hải quân nhân dân Việt Nam. Hạm đội 7 Hoa kỳ mong muốn tiếp tục phát triển tình hữu nghị giữa Hải quân hai nước, và với nhân dân Việt Nam”.

Dưới đây là một số hình ảnh đón đoàn và “nội thất” của tàu chỉ huy Hạm đội 7: USS Blue Ridge (LCC-19).

 
Tàu USNS Safeguard (T-ARS 50) - Ảnh: VPT

 
Tàu chỉ huy USS Blue Ridge (LCC-19) nhìn từ bên ngoài - Ảnh: VPT

 
Phó đô đốc Scott Swift, tư lệnh của Hạm đội 7 Hoa Kỳ
chào xã giao QĐND Việt Nam - Ảnh: VPT

 
Phó đô đốc Scott Swift, tư lệnh của Hạm đội 7 Hoa Kỳ và
Chuẩn Đô đốc Tom Carney - Tư lệnh, lực lượng đặc nhiệm 73
trả lời PV báo chí - Ảnh: VPT


 
Phó Đô đốc Scott Swift, tư lệnh của Hạm đội 7 Hoa Kỳ - Ảnh: VPT

 
Một góc tàu chỉ huy USS Blue Ridge (LCC-19) - Ảnh: VPT

 
Đài quan sát trên tàu USS Blue Ridge (LCC-19) - Ảnh: VPT           

 
           Hai máy bay trên tàu USS Blue Ridge (LCC-19) luôn túc trực phục vụ
- Ảnh: VPT

 
Đài chỉ huy điều khiển máy bay trực thăng cất - hạ cánh - Ảnh: VPT

 
Thiết bị gây nhiễu chống tên lửa trên tàu USS Blue Ridge (LCC-19)
- Ảnh: VPT

 
Tàu chỉ huy USS Blue Ridge và tàu cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS 50)
tại cảng Tiên Sa - Ảnh: VPT

 
Thủy thủ trên tàu hải quân Hoa Kỳ -  Ảnh: VPT 

Số thông số kỹ thuật của 3 tàu:

* Tàu USS Blue Ridge (LCC-19)

Tàu USS Blue Ridge là tàu chiến đầu tiên thuộc lớp BLUE RIDGE và là tàu chỉ huy của Hạm đội 7. Tàu USS Blue Ridge là tàu thứ 3 trong Hải quân được đặt tên theo dãy núi Blue Ridge ở phía Đông Hoa Kỳ.

Một số tính năng kỹ thuật: Bắt đầu đóng năm 1967

Hạ thuỷ: Ngày 14.11.1970

Động cơ: Hai tua bin hơi nước, một tua bin khí

Chân vịt: 1

Dài: 194 m
Rộng: 32,9 m
Chiều cao mớn nước: 8,8 m)
Lượng giãn nước: 18,400 tấn
Tốc độ: 23 hải lý

Máy bay: Tất cả các loại máy bay trực thăng
Trang bị: Hai tổ hợp súng bắn nhanh 20mm 2× Phalanx CIWS guns
Đóng quân tại: Yokosuka, Nhật Bản

Thủy thủ: 52 sĩ quan, 790 thủy thủ/phục vụ

Tàu Blue Ridge chứa đủ thực phẩm cho thủy thủ suốt 90 ngày và có thể vận chuyển đồ dùng để hỗ trợ cho di tản khẩn cấp cho 3.000 người. Tàu Blue Ridge có sức chứa hơn 250 sĩ quan, 1.200 nhân viên nam và 100 nhân viên nữ.

Tàu Blue Ridge được trang bị hệ thống Chỉ huy và Kiểm soát rất tinh vi. Hệ thống Thông tin Chỉ huy hàng hải chung (JMCIS) bao gồm rất nhiều máy tính mạnh được phân bổ trên khắp tàu để từ đó thông tin và dữ liệu từ các nguồn khắp nơi trên thế giới được nhập vào cơ sở dữ liệu trung tâm.

Ngoài hệ thống chỉ huy và kiểm soát tinh vi, một hệ thống liên lạc thông suốt cũng là một bộ phận hợp nhất của tàu. Thông qua một bảng điều khiển tự động và hệ thống chuyển mạch do máy tính điều khiển, bất kỳ sự kết hợp thiết bị liên lạc được thiết kế đều được kết nối nhanh chóng.

* Tàu USS Chafee (DDG 90)

Tàu USS Chafee là tàu khu trục có tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke và là tàu đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ mang tên này.

Một số tính năng kỹ thuật:
Bắt đầu đóng: 12.4.2001
Hạ thuỷ: 2.11.2002
Hoạt động: 18.10.2003
Động cơ: 4 động cơ tua bin LM 2500

Chân vịt: 2

Dài: 155m
Rộng: 20,4m
Chiều cao mớm nước: 9,3m
Lượng giãn nước: gần 9.200 tấn

Tốc độ: 32 hải lý

Máy bay: 2 máy bay trực thăng SH-60 (LAMPS 3)

Trang bị: Một sung máy nhẹ Mk-45, 2 khẩu Mk-41 bắn tên lửa và Tomahawk ASM?LAM, 2 hệ thống sung máy Mk 38

Đóng quân tại: Trân Châu Cảng, Hawaii

Thủy thủ: Gần 320

*Tàu USNS Safeguard (T-ARS 50)

Tàu Safeguard được thiết kế để thực hiện công tác cứu hộ, nâng và kéo tàu, cứu hoả, các hoạt động lặn, sửa chữa khẩn cấp cho tàu thuyền bị mắc cạn hay không thể hoạt động được.

Động cơ đẩy:  bốn động cơ  General Electric LM2500-30 gas turbines, 2 shafts, 100,000 shp (75 MW)

Độ dài: 78,5 mét
Sườn ngang của tàu: 15,6 mét
Trọng tải : 3.282 tấn
Tốc độ: trên 14 hải lý/giờ

Thủy thủ đoàn: 26 thủy thủ dân sự, 4 thủy thủ quân đội (có thể triển khai đội lặn hơn 12 người)

Bài, ảnh: Vũ Phương Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.