Bắt một người Campuchia mang 5,2 kg ma túy

23/04/2012 03:55 GMT+7

Đêm 21.4, lực lượng trinh sát Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã phát hiện Hom Kosal (nữ), quốc tịch Campuchia, nhập cảnh Việt Nam trên chuyến bay QR608 từ Qatar cất giấu 5,2 kg chất bột trắng được đóng gói cẩn thận giấu bên trong 2 cạnh của một vali hành lý ký gửi.

Đêm 21.4, lực lượng trinh sát Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã phát hiện Hom Kosal (nữ), quốc tịch Campuchia, nhập cảnh Việt Nam trên chuyến bay QR608 từ Qatar cất giấu 5,2 kg chất bột trắng được đóng gói cẩn thận giấu bên trong 2 cạnh của một vali hành lý ký gửi.

Trinh sát lập tức tạm giữ Kosal và nhanh chóng gửi mẫu trưng cầu giám định tại Viện KTHS phía nam (C54B), kết quả cho thấy toàn bộ là ma túy tổng hợp methamphetamine.

Kosal khai nhận được một người đàn ông thuê vận chuyển số ma túy trên từ Benin (châu Phi) quá cảnh VN về Campuchia với giá 2.000 USD. Kosal đã đi từ Campuchia sang Thái Lan bằng đường bộ, sau đó từ Thái Lan đi Benin bằng đường hàng không. Ngày 21.4, Kosal từ Benin đến VN bằng đường hàng không (quá cảnh tại Qatar), sau đó dự định đi Campuchia bằng đường bộ thì bị bắt.

Đêm 17.4, Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất cũng đã bắt giữ Nguyễn Thị Lành (43 tuổi, quê Hóc Môn, TP.HCM) vận chuyển 2,6 kg ma túy tổng hợp từ Kenya về VN. 

Quang Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.