“Tin tặc Trung Quốc” tấn công website đại học Philippines

21/04/2012 10:58 GMT+7

(TNO) Các tin tặc tự nhận đến từ Trung Quốc đã tấn công website của trường đại học hàng đầu Philippines hôm 20.4 nhằm đưa ra tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc về bãi cạn tranh chấp tại biển Đông.

(TNO) Các tin tặc tự nhận đến từ Trung Quốc đã tấn công website của trường đại học hàng đầu Philippines hôm 20.4 nhằm đưa ra tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc về bãi cạn tranh chấp tại biển Đông.

Bộ Ngoại giao Philippines ngay lập tức đã kêu gọi điều tra về vụ tấn công website của Trường đại học Philippines, theo AFP.

Các tin tặc đã thay đổi giao diện của trang www.up.edu.ph bằng hình bản đồ Trung Quốc. “Chúng tôi đến từ Trung Quốc! Đảo Hoàng Nham là của chúng tôi”, dòng mô tả tấm bản đồ viết.

Đảo Hoàng Nham là tên phía Trung Quốc dùng để gọi bãi cạn Scarborough, nơi các con tàu của hai nước đang đậu tại đó trong vụ đối đầu kéo dài hai tuần xung quanh tuyên bố chủ quyền tại khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez đã gợi ý vụ tấn công có thể liên hệ đến tranh chấp.

“Trước tiên, cần phải có một cuộc điều tra để biết chính xác ai làm chuyện này”, ông Hernandez nói.

Trường đại học Philippines đã tạm thời đóng cửa website sau khi phát hiện vụ tấn công trong hôm 20.4, theo kỹ sư mạng Jason Chao tại trung tâm máy tính của trường.

“Chúng tôi đang thực hiện quá trình phục hồi website song trước hết chúng tôi phải bảo đảm rằng chuyện này sẽ không tái diễn”, ông Chao nói với AFP.

Sơn Duân

>> Trung Quốc đẩy mạnh “hợp thức hóa khai thác đảo”
>> Căng thẳng Trung Quốc - Philippines dâng cao
>> Philippines - Trung Quốc lại va chạm trên biển Đông
>> Philippines và Trung Quốc hạ nhiệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.