Mở rộng điều tra vụ bắt băng bài bạc bịp liên tỉnh: Khởi tố thêm 5 người

21/04/2012 08:38 GMT+7

(TNO) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM hôm 20.4 đã ra quyết định khởi tố đối với Lê Văn Điển (tức Điển “còi”, SN 1973, quê Hải Phòng), Nguyễn Thanh Hoà (tức Hòa “lừa”, SN 1978, quê Bắc Ninh), Nguyễn Cửu Cường (tức Nam “con”, SN 1978, quê Quảng Trị), Lại Văn Toán (SN 1963, ngụ Q.9), Vũ Ngọc Trường (tức Trường “cá”, SN 1977, quê Bình Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

(TNO) Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM hôm 20.4 đã ra quyết định khởi tố đối với Lê Văn Điển (tức Điển “còi”, SN 1973, quê Hải Phòng), Nguyễn Thanh Hoà (tức Hòa “lừa”, SN 1978, quê Bắc Ninh), Nguyễn Cửu Cường (tức Nam “con”, SN 1978, quê Quảng Trị), Lại Văn Toán (SN 1963, ngụ Q.9), Vũ Ngọc Trường (tức Trường “cá”, SN 1977, quê Bình Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT, đầu năm 2012, trinh sát Đội 2 (PC45) đã bắt giữ băng bài bạc bịp liên tỉnh, gồm: Bùi Văn Thủy (tức Thủy “râu”, SN 1973, ngụ Q.12), Vũ Hữu Xô (SN 1967, quê Hải Phòng), Nguyễn Văn Kim (SN 1961, quê Hải Phòng), Lê Đình Bốn (SN 1966, ngụ Q.12), Nguyễn Văn Đài (SN 1967, quê Hải Phòng) do Thủy “râu” cầm đầu (Thanh Niên đã thông tin trong số báo ra ngày 5.1).

Nhận định đây là băng nhóm lừa đảo đặc biệt nguy hiểm nên Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã chỉ đạo giao hồ sơ vụ việc cho Đội trọng án (PC45) tiếp tục điều ra làm rõ. Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện thêm Thủy “râu” cùng 5 “đàn em” nói trên thực hiện trót lọt hàng loạt vụ bài bạc bịp chiếm đoạt nhiều tỉ đồng (ngày 9.4, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Trường về tội đánh bạc). Cụ thể, với kịch bản một doanh nghiệp lớn ở TP.HCM lên Bình Phước mua đất trồng cao su.

Ngày 21.12.2011, bọn chúng đi ô tô đời mới lên Bình Phước gặp ông Vang (chủ đất) đặt vấn đề mua đất. Sau đó, bọn chúng mời ông Vang xuống TP.HCM chơi, rồi gài bẫy ông Vang đánh bài phỏm. Sau 2 lần đánh, ông Vang đã thua tổng cộng 450 triệu đồng. Do ông Vang không có tiền trả nên ép buộc ông viết giấy nợ… 

Thậm chí, Thủy “râu” lừa cả bạn thân hùn hạp làm ăn với nhau. Năm 2009, Thủy bỏ ra 4,2 tỉ đồng hùn hạp với C.V.Thắng (tức Thắng “lê”, SN 1973, ngụ Q.Bình Tân) để buôn gỗ. Đến cuối năm 2011, Thủy cùng đồng bọn đã gài bẫy chơi bài bạc bịp ăn của ông Thắng “lê” 131.000 USD. Cùng thời điểm đó, một doanh nghiệp buôn bán gỗ với ông Thắng “lê” (là một tay anh chị số má từ Bắc Ninh vào TP.HCM đòi nợ) cũng bị bọn chúng lừa đánh bài bịp ăn 600 triệu đồng. Ngoài ra, bọn chúng còn gài bẫy nhiều nạn nhân khác chiếm đoạt tiền tỉ.

Khi cơ quan CSĐT phát hiện thực hiện lệnh bắt khẩn cấp thì bọn chúng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM kêu gọi các đối tượng còn lại ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Đàm Huy

>> Vụ bắt băng bài bạc bịp liên tỉnh: Kéo đàn em qua Campuchia lùng con nợ để “xử”
>> Bắt băng bài bạc bịp liên tỉnh
>> Triệt phá ổ nhóm cờ bạc bịp
>> Công nghệ cờ bạc bịp
>> Băng cờ bạc bịp gài bẫy doanh nhân
>> Bắt ổ cờ bạc bịp trên xe khách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.