Không ràng buộc điều kiện phúc khảo tốt nghiệp THPT

21/04/2012 03:19 GMT+7

Điểm mới nhất trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2012 là mọi thí sinh đều được quyền phúc khảo tất cả các môn thi, không có bất cứ điều kiện ràng buộc nào. Theo quy định những năm trước, thí sinh chỉ được quyền xin phúc khảo nếu điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 12 từ 1 trở lên. Đối với mỗi kỳ thi tốt nghiệp, việc phúc khảo bài thi chỉ thực hiện một lần.

Điểm mới nhất trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2012 là mọi thí sinh đều được quyền phúc khảo tất cả các môn thi, không có bất cứ điều kiện ràng buộc nào. Theo quy định những năm trước, thí sinh chỉ được quyền xin phúc khảo nếu điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 12 từ 1 trở lên. Đối với mỗi kỳ thi tốt nghiệp, việc phúc khảo bài thi chỉ thực hiện một lần.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sẽ điều chỉnh điểm của bài thi chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 1 trở lên đối với môn ngữ văn và 0,5 trở lên đối với các môn khác; riêng các môn trắc nghiệm, điểm phúc khảo là điểm mới của bài thi. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo tại nơi đăng ký thi trong vòng 7 ngày, từ ngày 18-24.6. Nhà trường không được phép thu lệ phí phúc khảo bài thi. 

Tại hội nghị về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 do UBND TP.Hà Nội tổ chức chiều 20.4, ông Đoàn Hoài Vĩnh - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, thông tin: “Mặc dù năm nay Bộ GD-ĐT không bắt buộc tổ chức thi theo cụm trường nhưng Hà Nội vẫn tiếp tục hình thức này. Theo đó, toàn thành phố sẽ có 76 cụm thi, ghép các trung tâm giáo dục thường xuyên vùng hội đồng thi với các trường THPT, tuy nhiên, không để học sinh phải đi thi quá xa”.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng lưu ý, theo quy định, năm nay hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh không yêu cầu phải có giấy chứng minh nhân dân. Cơ quan chuyên môn cấp huyện xác nhận các điều kiện được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên khác theo quy chế. “Các giấy chứng nhận để được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên, cộng điểm khuyến khích nộp sau ngày thi sẽ không có giá trị. Vì vậy các trường cần thông báo cho tất cả học sinh dự thi được biết để hoàn thành hồ sơ đúng hạn” - Sở GD-ĐT lưu ý.

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, từ ngày 18-24.6, các sở GD-ĐT sẽ công bố kết quả tốt nghiệp, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và trả hồ sơ dự thi cho thí sinh.

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.