Bắt vụ chiết gas lậu nguy hiểm

18/04/2012 03:02 GMT+7

Nạn nhân thứ 4 vụ nổ gas tử vong

Chiều 17.4, Đội Quản lý thị trường (QLTT) H.Bến Cát (Bình Dương) kiểm tra một căn nhà cấp 4 thuộc ấp Bến Đồn, xã Hòa Lợi (H.Bến Cát) và bắt quả tang ông Phạm Văn Khang (33 tuổi, quê Thái Bình) cùng vợ đang sang chiết gas từ các bình lớn (loại 12 kg) sang bình gas mini bằng một dụng cụ tự chế với 10 lỗ bơm gas trong 2 căn phòng.


Khang (trái) đang thu gom số gas vừa sang chiết trái phép - Ảnh: Tuy Phong

Tại hiện trường, lực lượng kiểm tra ghi nhận có 199 bình gas mini đã được sang chiết xong từ 2 bình gas lớn, ngoài ra còn 2 bình loại 12 kg khác giấu trong kho. Đội QLTT Bến Cát đã lập biên bản thu giữ 5 bình gas lớn và gần 400 bình gas nhỏ, 2 bộ sang chiết gas tự chế, 2 cân đồng hồ dùng để cân bình gas nhỏ…

Theo trình bày của ông Khang, hai vợ chồng ông vào Bình Dương được 7 năm. Do làm các công việc khác thu nhập thấp, không đủ tiền để chi phí trong gia đình nên đã chọn việc sang chiết gas để mưu sinh. Mỗi ngày chiết từ 4 bình gas lớn sang các bình gas nhỏ để đem đi bỏ mối cho các tiệm tạp hóa bán cho khách, thu lợi từ 1-2 triệu đồng/ngày. Điều đáng nói, cách đây khoảng 4 tháng, vợ chồng ông này cũng tổ chức sang chiết gas lậu tại xã Vĩnh Tân, H.Tân Uyên (Bình Dương), đã bị Công an H.Tân Uyên phát hiện và xử phạt 8 triệu đồng; đồng thời tịch thu gần 1.000 bình gas lớn nhỏ. Nhưng ông ta vẫn không chịu chuyển nghề.

Cùng ngày tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), anh Trương Văn Hộ (31 tuổi, quê An Giang) - nạn nhân trong vụ nổ gas tại khu nhà trọ thuộc KP.1B,  P.An Phú, TX.Thuận An (Bình Dương) vào chiều tối 7.4 đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian điều trị. Trước đó, 3 nạn nhân khác là Nguyễn Thị Tám (37 tuổi, quê Đồng Tháp), Lê Thị Mai Hương (34 tuổi, quê Bình Dương) và Đỗ Văn Thành (31 tuổi, quê Thanh Hóa) cũng đã tử vong. Hiện còn 7 người bị thương vẫn đang tiếp tục điều trị. Trong đó, 3 nạn nhân bị bỏng nặng từ 60 - 80% vẫn đang được theo dõi tại phòng săn sóc đặc biệt của khoa Bỏng.

Liên quan đến vụ nổ gas này, Cơ quan CSĐT Công an Thuận An đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Bước đầu, CQĐT xác định Lê Minh Việt (31 tuổi, quê Đồng Tháp) làm nghề bán cá viên chiên cùng vợ sang chiết gas trái phép từ 2 bình gas lớn sang các bình gas nhỏ thì bị rò rỉ khí, lan qua các phòng trọ kế bên. Khí gas bắt lửa (do vợ Việt đang nấu bếp) và phát nổ làm nhiều người ở 8 căn phòng trọ kế bên phòng số 16 của vợ chồng Việt bị thương (cả hai vợ chồng Việt cũng bị bỏng nặng).

Tuy Phong - Hà Minh

>> Nổ bình gas, 17 người trọng thương
>> Một nạn nhân trong vụ nổ bình gas đã tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.