Đàm phán về Iran có tín hiệu tích cực

15/04/2012 03:16 GMT+7

Ngày 14.4, cuộc đàm phán giữa Iran với Anh, Đức, Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran diễn ra tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Sự kiện lần này nối lại tiến trình đàm phán vốn bị trì hoãn suốt 15 tháng qua. AFP dẫn lời phát ngôn viên EU Michael Mann cho hay cuộc họp nhìn chung khá “cởi mở”, “thân thiện”, chưa xảy ra bất đồng và hai bên có thể tiến tới vòng đàm phán mới. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định cuộc gặp lần này sẽ không đạt được bước đột phá nào mà chỉ tạo điều kiện cho vòng đàm phán tiếp theo có thể diễn ra vào tháng 5.

Ngoài ra, AFP dẫn lời một số quan chức ngoại giao châu Âu tham gia cuộc họp trên cho hay Mỹ đang để ngỏ khả năng đàm phán song phương cùng Iran. Tuy nhiên, một nguồn tin gần gũi với phái đoàn Iran cho AFP hay Tehran đã từ chối đề xuất đàm phán song phương của phía Mỹ.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.