Cháu bé 3 tuổi bị chó cắn gần đứt dương vật

15/04/2012 11:20 GMT+7

Ngày 14.4, tin từ bệnh viện Nhi Nghệ An cho biết, bệnh viện này đang chữa trị cho một bệnh nhân nhỏ 3 tuổi bị chó cắn rách dương vật.

Ngày 14.4, tin từ bệnh viện Nhi Nghệ An cho biết, bệnh viện này đang chữa trị cho một bệnh nhân nhỏ 3 tuổi bị chó cắn rách dương vật.
 
Nạn nhân là bé Bùi Văn P.(3 tuổi), trú tại xóm Đồng Minh, xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu. Người nhà cháu cho biết, trước đó cháu P. theo bố sang nhà hàng xóm chơi. Vừa vào đến sân thì cháu bé bị con chó chủ nhà xông ra cắn vào trúng dương vật, vào mặt, má của cháu P.

Hiện cháu P. đang được điều trị tích cực tại bệnh viện nhi Nghệ An với vết thương rách da gần 2/3 chu vi dương vật, da tuột quy đầu, dương vật sưng nề to, chảy máu nhiều và không thể đi tiểu tiện được.

Sau khi tiến hành phẩu thuật, hiện sức khỏe của cháu đã khá hơn tuy nhiên dương vật vẫn còn sưng, tím.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.