Công nhân trộm hơn 300 kg sắt xây cầu Rồng

13/04/2012 15:02 GMT+7

(TNO) Lực lượng chống cướp giật và trộm đêm, Đồn Biên phòng 248 vừa bắt được 4 công nhân đã trộm 338 kg sắt của công trình xây dựng cầu Rồng, TP.Đà Nẵng.

(TNO) Chiều 13.4, Đồn Biên phòng 248, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết lực lượng chống cướp giật và trộm đêm của đồn đã bắt được bốn công nhân trộm 338 kg sắt tại công trình cầu Rồng.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12.4, Công ty 121 thuộc đơn vị xây dựng công trình cầu Rồng trình báo Đồn Biên phòng 248 bị mất một số lượng lớn sắt.

Sau đó, trinh sát, lực lượng chống cướp giật và trộm đêm Đồn 248 đã kiểm tra một cơ sở thu mua phế liệu tại tổ 44 P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Chủ cơ sở này cho biết đã mua số lượng sắt trên của một nhóm đối tượng, nhưng không rõ nguồn gốc.

Từ mô tả của chủ cơ sở mua phế liệu, Đồn 248 đã bắt giữ 4 công nhân của đơn vị xây dựng công trình cầu Rồng là Tăng Văn Lực (25 tuổi, trú tại Diễn Châu, Nghệ An), Lê Văn Tuyền (trú tại Hậu Lộc, Thanh Hoá), Phùng Văn Hải (cùng 22 tuổi, trú Đồng Sơn, Thanh Hóa), Trần Bá Thời (28 tuổi, trú Xuân Trường, Nam Định).

 
Các công nhân bị bắt tại Đồn Biên phòng 248 - Ảnh: Đồn Biên phòng 248 cung cấp

Bước đầu, bốn công nhân khai nhận đã cấu kết nhau trộm sắt từ công trình, vận chuyển ra ngoài để bán.

Hiện Đồn Biên phòng 248 tạm giữ 338 kg sắt tang vật ăn trộm, đồng thời tiếp tục truy bắt một đối tượng khác đang bỏ trốn.

Trước đó, chiều 12.4, Đồn Biên phòng 248 cũng bắt được Trần Đăng Huy (17 tuổi, trú nhà 25 đường Cao Xuân Dục, tổ 31, P.Thuận Phước) - người đã thực hiện 4 vụ trộm cắp dây điện trên đường Như Nguyệt, thu giữ 18 kg dây điện.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.