Vướng bẫy mìn, 22 binh sĩ Philippines bị thương

10/04/2012 13:19 GMT+7

(TNO) Một vụ nổ bẫy mìn lớn đã làm bị thương 22 binh sĩ Philippines, bảy người trong số đó bị thương nặng, khi những binh sĩ này đang tuần tra một khu trại cũ của quân nổi dậy có liên kết với al-Qaeda vào hôm nay (10.4), AFP dẫn nguồn tin quân đội cho biết.

(TNO) Một vụ nổ bẫy mìn lớn đã làm bị thương 22 binh sĩ Philippines, bảy người trong số đó bị thương nặng, khi những binh sĩ này đang tuần tra một khu trại cũ của quân nổi dậy có liên kết với al-Qaeda vào hôm nay (10.4), AFP dẫn nguồn tin quân đội cho biết.

Các binh sĩ nói trên tuần tra khu trại bị triệt hạ hồi tháng trước của nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf tại hòn đảo phía nam Basilan, thì bẫy mìn phát nổ, chỉ huy quân đội địa phương, đại tá Ricardo Visaya nói.

Theo ông Visaya, máy bay trực thăng đã được điều đến hiện trường để chuyển những người bị thương đến một bệnh viện quân sự.

Được biết, hòn đảo Basilan với rừng cây rậm rạp là sào huyệt khét tiếng của Abu Sayyaf, nhóm khủng bố được thành lập những năm 1990 có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda.

Abu Sayyaf được cho là đã thực hiện các vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất lịch sử Philippines, trong đó có vụ đánh bom một chiếc phà chở khách vào năm 2004, giết hơn 100 người; đồng thời liên tục thực hiện các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc với mục tiêu là người nước ngoài.

Tiến Dũng

>> Philippines bắt “kẻ hoạch định” vụ đánh bom khách sạn
>> Nổ bom kinh hoàng tại Philippines
>> Giao tranh tại Philippines, 15 người chết
>> Philippines tiêu diệt thủ lĩnh Abu Sayyaf
>> Philippines bắt 5 tay súng Abu Sayyaf
>> Đằng sau vụ bắt con tin đẫm máu ở Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.