Bệnh viêm da tay chân bùng phát, 5 người tử vong

10/04/2012 17:11 GMT+7

(TNO) Trong vòng hơn 1 tuần qua, ngay sau khi bệnh viêm da tay chân bùng phát, đến nay tại xã Ba Điền có 5 người tử vong, trong đó có 3 trẻ em.

(TNO) Chiều 10.4, Trung tâm Y tế H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, sau 8 ngày điều trị bệnh viêm da tay chân, cháu P.N.N (4 tuổi, ở xã Ba Điền, H.Ba Tơ) đã tử vong tại Bệnh viện phong - da liễu T.Ư Quy Hòa (Quy Nhơn, Bình Định) vào chiều 9.4.

Như vậy, trong vòng hơn 1 tuần qua, ngay sau khi bệnh viêm da tay chân bùng phát đến nay tại xã Ba Điền có 5 người tử vong, trong đó có 3 trẻ em.

Hầu hết các trường hợp tử vong trên đều do suy đa phủ tạng, đặc biệt là chức năng gan, riêng trẻ em thời gian từ lúc phát bệnh đến tử vong diễn ra rất nhanh.

Theo Trung tâm Y tế H.Ba Tơ, hiện có 63 bệnh nhân mắc bệnh viêm da tay chân ở xã Ba Điền đang điều trị tại Bệnh viện phong - da liễu T.Ư Quy Hòa, trong đó có 3 trường hợp nguy kịch.

Được biết, ngày 13.4, Bộ Y tế sẽ cử đoàn công tác về H.Ba Tơ khảo sát tìm nguyên nhân của căn bệnh nguy hiểm này.

Hiển Cừ

>> Tử vong do bệnh viêm da tay chân
>> Đề nghị nghiên cứu bệnh viêm da tay chân tại Quảng Ngãi
>> Chữa dứt “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi
>> Bệnh lạ ở Quảng Ngãi tiếp tục bùng phát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.