Tranh của Francis Bacon sẽ bán được 40 triệu USD?

08/04/2012 03:31 GMT+7

Tại cuộc bán đấu giá hội họa hiện đại của Sotheby's vào ngày 9.5 tới ở New York (Mỹ), bức tranh Figure Writing Reflected in Mirror (ảnh) do họa sĩ người Anh - Francis Bacon (1909 - 1992) vẽ vào năm 1976 dự đoán bán được 40 triệu USD.

Tại cuộc bán đấu giá hội họa hiện đại của Sotheby's vào ngày 9.5 tới ở New York (Mỹ), bức tranh Figure Writing Reflected in Mirror (ảnh) do họa sĩ người Anh - Francis Bacon (1909 - 1992) vẽ vào năm 1976 dự đoán bán được 40 triệu USD.

Bức tranh này thuộc một bộ sưu tập tư nhân từ năm 1977. Tobias Meyer, Trưởng phòng Nghệ thuật hiện đại của Sotheby's, nói: Một bức tranh đẳng cấp như thế này không xuất hiện từ năm 2008. Vào năm đó, bộ ba bức Triptych của Bacon được tỉ phú người Nga Abramovich mua với giá 86,2 triệu USD. Tờ The Guardian ghi nhận, người đàn ông trong bức Figure Writing Reflected in Mirror gợi nhớ người yêu của họa sĩ là George Dyer, tự tử vào năm 1971. Bacon đã sáng tác nhiều bức tranh để tưởng nhớ Dyer. Đáng lưu ý là tóc của nhân vật trong tranh có màu đen giống tóc của chính Bacon và như vậy có sự hiện diện bóng dáng của ông trong tác phẩm này.

B.Q
(Theo Lenta)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.