Dẹp ngay cơ sở sang chiết gas trái phép

09/04/2012 03:36 GMT+7

Cần quản lý nghiêm ngặt việc kinh doanh gas, đặc biệt là dẹp bỏ cơ sở sang chiết gas trái phép là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên ngày 8.4 đăng tin Nổ bình gas, 17 người trọng thương.

Cần quản lý nghiêm ngặt việc kinh doanh gas, đặc biệt là dẹp bỏ cơ sở sang chiết gas trái phép là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi Thanh Niên ngày 8.4 đăng tin Nổ bình gas, 17 người trọng thương.

Nguy hiểm rình rập

Thời gian qua, việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng gas trái phép đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Người dân luôn phải sống trong tình trạng thấp thỏm vì cháy nổ gas, nhất là gần những nơi kinh doanh, sang chiết gas. Mong các ngành, các cấp phải quan tâm hơn nữa và cần có giải pháp đảm bảo an toàn trong việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng gas. BÌNH NGUYỄN binhnguyen247@yahoo.com

Tăng cường quản lý

Đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra thường xuyên các cơ sở kinh doanh sản xuất, gas trái phép. Các cơ sở phân phối gas phải có trách nhiệm quản lý đối với các đại lý trong việc cung cấp và chất lượng gas. Tình trạng cháy nổ gây nguy hiểm xảy ra gần đây hầu như có liên quan đến việc kinh doanh và sang chiết gas trái phép, vì vậy cần chấn chỉnh việc các đại lý cung cấp gas không rõ nguồn gốc, dẹp ngay các cơ sở sang chiết gas trái phép. MINH TRI phuvinh58@yahoo.com

Sao cảnh sát khu vực không biết ?

Những người kinh doanh, sang chiết gas trái phép chỉ vì cái lợi trước mắt mà gây ra những hậu quả đau lòng, không chỉ cho những người xung quanh mà còn cho chính thân nhân và bản thân họ. Điều đáng nói, những hành vi này dù có làm lén lút cũng không thể qua mắt cảnh sát khu vực. Vậy sao vẫn để xảy ra những trường hợp đau lòng như thế này? Phải xem lại cảnh sát khu vực ở đây. Kim Trung trung@gmail.com

Chính quyền địa phương ở đâu

Vụ nổ gas vừa qua do sang chiết gas trái phép. Lẽ ra chính quyền cần phải có biện pháp xử lý, nghiêm cấm ngay từ đầu. Đến khi xảy ra hậu quả mới nhìn lại thì đã muộn. Trong việc này, chính quyền địa phương cũng phải có trách nhiệm. Đã có biết bao nhiêu vụ nổ bình gas vì sang chiết gas như vậy mà người ta vẫn không rút ra được bài học gì? Sao không có những biện pháp ngăn ngừa từ trước cho dân nhờ! Bùi Nguyễn buivannguyen@gmail.com

Ban CTBĐ
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.