Lý Sơn tổ chức lễ Khao lề tế lính Hoàng Sa

06/04/2012 15:48 GMT+7

(TNO) Sáng 6.4, tại đình làng An Vĩnh, các tộc họ trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã tổ chức lễ Khao lề tế lính Hoàng Sa.

(TNO) Sáng 6.4, tại đình làng An Vĩnh, các tộc họ trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã tổ chức lễ Khao lề tế lính Hoàng Sa.

Lễ hội đã tái hiện lại cảnh bi hùng của những người lính trong đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa giong buồm trên những chiếc thuyền nan mỏng manh tiến ra quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cắm mốc, dựng bia chủ quyền, lập miếu, đo đạc thủy trình, lập bản đồ, bảo vệ lãnh hải của Tổ quốc.

Đây là một trong những hoạt động quen thuộc, đã ăn sâu vào tâm thức và là một phần máu thịt của cư dân đất đảo.

Lễ hội này đã được lưu truyền, gìn giữ hơn 400 năm qua nhằm tri ân các bậc tiền nhân đã hy sinh vì lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc đối với các thế hệ người Việt Nam, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và ý thức trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước, phát triển kinh tế biển, làm giàu từ biển cho thế hệ trẻ.


Lễ rước vong linh các hùng binh Hoàng Sa từ m Linh Tự về đình làng An Vĩnh


Đại diện các tộc họ đọc văn tế tri ân những hùng binh Hoàng Sa năm xưa đã hy sinh vì lãnh hải của Tổ Quốc


Lễ Khao lề tế lính thu hút hàng ngàn người tham gia

 


Đưa những chiếc thuyền nan tượng trưng cùng những hình nhân thế mạng ra biển - một nghi thức quan trọng trong lễ Khao lề tế lính Hoàng Sa

Tin ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.