Trùng tu nhà cổ Tiên Phước và Tháp Sáng

06/04/2012 02:10 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phân bổ bổ sung 3,05 tỉ đồng để hỗ trợ trùng tu các di tích xuống cấp. Trong đó, đáng chú ý có nhà cổ của cụ Nguyễn Huỳnh Anh ở xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước - di tích từng được Ngô Đình Diệm gạ mua nhưng chủ nhân không bán (hỗ trợ 600 triệu đồng).

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phân bổ bổ sung 3,05 tỉ đồng để hỗ trợ trùng tu các di tích xuống cấp. Trong đó, đáng chú ý có nhà cổ của cụ Nguyễn Huỳnh Anh ở xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước - di tích từng được Ngô Đình Diệm gạ mua nhưng chủ nhân không bán (hỗ trợ 600 triệu đồng).

Tháp Sáng của Phật viện Đồng Dương ở H.Thăng Bình cũng được hỗ trợ 250 triệu đồng để chống đỡ cấp thiết vì xuống cấp nặng. Một số di tích khác cũng được hỗ trợ như Nghĩa trũng Tiên Phú Tây, mộ cụ cử Mai Dị, đình Không Chái, bia di tích lịch sử Dân y viện Cây Sanh…

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.