Cần 10 tỉ USD để dọn sạch bom mìn

03/04/2012 09:35 GMT+7

(TNO) Ước tính sẽ mất hơn 300 năm để làm sạch 6,6 triệu ha ô nhiễm bom mìn trên toàn quốc. Đây là con số được Ban chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở VN công bố.

(TNO) Ngày 2.4, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở VN giai đoạn 2010 - 2025 (Ban chỉ đạo 504) đã tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến mang tên “Chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” với sự tham dự của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các đại sứ quán, tổ chức nước ngoài…

Tại cuộc giao lưu, các vị khách mời đã cùng thông tin trao đổi làm rõ hơn về hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở VN; quảng bá nỗ lực của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh thời gian qua; tôn vinh và vận động chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, cá nhân người nước ngoài và các tổ chức cá nhân trong nước hỗ trợ nguồn lực để khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, phát triển kinh tế xã hội.

Tháng 12.2011, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định triển khai Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, giai đoạn 2010 - 2025 (Chương trình 504). Ban Chỉ đạo 504 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Trưởng ban; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

Nhiệm vụ đặt ra từ nay đến năm 2025 đối với Chương trình 504 là khá nặng nề với việc hoàn thành dự án điều tra, khảo sát lập bản đồ ô nhiễm bom mìn (ONBM) trên toàn quốc, rà phá khoảng 1,3 triệu ha đất ONBM; giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, hỗ trợ nạn nhân, hỗ trợ tái định cư cho nhân dân vùng ONBM tại các tỉnh ô nhiễm nặng. Bên cạnh đó là việc thông tin tuyên truyền về thực trạng và hậu quả do bom, mìn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam nhằm vận động chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ thực hiện chương trình…

Theo thông tin được Ban chỉ đạo 504 công bố, kết quả điều tra sơ bộ năm 2002, toàn quốc hiện có 9.284/10.511 xã bị ONBM với diện tích ô nhiễm là 6,6 triệu ha (trên đất liền), chiếm 21,12% diện tích cả nước. Với tốc độ rà phá bình quân 20.000 ha/năm như hiện nay, ước tính sẽ mất hơn 300 năm để làm sạch 6,6 triệu ha ONBM trên toàn quốc. Kinh phí dự tính để dọn sạch bom mìn chỉ tính riêng trên đất liền ước tính cũng lên tới hơn 10 tỉ USD.

Tr.Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.