Đại dương trong phim James Cameron

Kiều Oanh
Kiều Oanh
01/04/2012 04:17 GMT+7

Tình yêu đại dương đã giúp đạo diễn “tỉ USD” James Cameron thực hiện nhiều bộ phim liên quan đến biển cả.

Tình yêu đại dương đã giúp đạo diễn “tỉ USD” James Cameron thực hiện nhiều bộ phim liên quan đến biển cả.

 
Thiết bị lặn tối tân của James Cameron tiếp cận xác tàu Titanic - Ảnh: telegraph

Năm 1981, bộ phim đầu tay trong vai trò đạo diễn của James Cameron là Piranha II: The spawning (Mùa sinh sản của cá Piranha, phần 2). Phim thuộc thể loại kinh dị về cá  ăn thịt người. Để quay phim này, James Cameron và ê kíp phải nhiều ngày trầm mình dưới vùng biển Caribbean.

Một phim khác thuộc thể loại khoa học viễn tưởng là The Abyss (Vực thẳm) - 1989, đánh dấu phim đầu tiên James Cameron quay dưới nước. Đa phần các cảnh quay được thực hiện tại một nhà máy điện hạt nhân đang trong quá trình xây dựng tại bang South Carolina (Mỹ). Cameron ra lệnh đổ 26.000 m3 nước vào bể chứa, đạt độ sâu 12m. Đây có thể nói là trường quay dưới nước vĩ đại nhất vào thời đó.

Trước khi khởi quay Titanic, năm 1996, James Cameron đã lặn xuống khu vực tàu chìm ở bắc Đại Tây Dương đến 12 lần để tìm hiểu, từ đó đưa ra ý tưởng thực hiện bộ phim này. Hiếm có đạo diễn nào trên thế giới thực hiện quy trình tương tự như Cameron đã từng làm với Titanic.

Đoàn phim mua 40 mẫu Anh đất phía nam bờ biển Playas de Rosarito thuộc Mexico, xây dựng phim trường vào ngày 31.5.1996. 64 triệu lít nước được bơm về hồ chứa con tàu Titanic mô phỏng đúng kích thước thật. 19 triệu lít nước khác đổ vào nội thất bên trong tàu quay cảnh con tàu bắt đầu đắm.


Đạo diễn James Cameron trong phim tài liệu Earthship - Ảnh: telegraph

Năm 2001, James Cameron thực hiện bộ phim tài liệu Earthship về chuyến hành trình lặn xuống Đại Tây Dương nơi Titanic đã chìm. Sau đó, ông tiến hành sáu cuộc thám hiểm khác, liên quan đến chiến hạm Bismarck của Đức bị đánh đắm từ thế chiến thứ 2. Bộ phim tài liệu Expedition: Bismarck (Cuộc thám hiểm tàu Bismarck) quay năm 2002 ra đời sau những lần lặn xuống đại dương này. 

Ghosts of the Abyss (Những bóng ma dưới vực thẳm) là phim tài liệu James Cameron thực hiện năm 2003 được quay theo kỹ thuật IMAX chiếu trên màn hình cực lớn. Cameron cùng người bạn thân Bill Paxton thực hiện chuyến hải trình xuống vùng biển sâu đến 6.500m, đặt một robot tự động lặn vào bên trong thân tàu Titanic, nơi chưa từng được khám phá từ khi con tàu bị chìm vào năm 1912.

Năm 2003, nhà làm phim Canada Stephen Low với sự hỗ trợ của Cameron đã thực hiện bộ phim tài liệu dài 40 phút: Volcanoes of the deep sea (Những ngọn núi lửa dưới đáy biển). Đoàn phim xuống đến độ sâu hơn 3.300m với thiết bị lặn được thiết kế đặc biệt có thể vào sâu trong miệng núi lửa. James Cameron còn đạo diễn một số phim tài liệu khoa học liên quan đến đại dương như Aliens of the deep (Những sinh vật lạ dưới đáy biển) vào năm 2005 hay các phim tài liệu cuối cùng về tàu Titanic: Last mysteries of the Titanic (2005) chiếu trên kênh Discovery; Titanic adventure (2005).

Năm 2011, James Cameron làm nhà sản xuất bộ phim 3D Sanctum (Chốn linh thiêng). Phim có rất nhiều cảnh quay dưới nước kể về nhóm thám hiểm khám phá hang động ở Papua New Guinea.

Ngày 26.3 James Cameron hoàn thành việc chinh phục nơi sâu nhất đại dương tại rãnh Mariana thuộc tây nam Thái Bình Dương trong một thiết bị lặn được thiết kế đặc biệt, đạt độ sâu gần 11 km.  

Đỗ Tuấn 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.