Ý tịch thu 1,5 tỉ USD của Gaddafi

Phạm Đức
Phạm Đức
29/03/2012 13:05 GMT+7

(TNO) Nhà chức trách Ý đã tịch thu số tài sản trị giá hơn 1,5 tỉ USD thuộc sở hữu của lãnh đạo bị lật đổ tại Libya Muammar Gaddafi, bao gồm đất đai, cổ phần tại các công ty danh tiếng và một chiếc Harley Davidson.

(TNO) Nhà chức trách Ý đã tịch thu số tài sản trị giá hơn 1,5 tỉ USD thuộc sở hữu của lãnh đạo bị lật đổ tại Libya Muammar Gaddafi, bao gồm đất đai, cổ phần tại các công ty danh tiếng và một chiếc Harley Davidson.

Theo AFP, các quan chức thuế vụ đã tiến hành tịch thu theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế tại The Hague, cơ quan đang tìm cách dẫn bộ người con trai Saif al-Islam của nhà lãnh đạo quá cố để xét xử các cáo buộc về tội ác chống nhân loại.

Phần lớn số tài sản tồn tại dưới hình thức cổ phiếu, bao gồm cổ phiếu tại ngân hàng Ý Unicredit, đội bóng đá Juventus và công ty năng lượng khổng lồ Eni.

Đại tá Gavino Putzu thuộc cơ quan cảnh sát tài chính Rome nói số tài sản cũng bao gồm một căn hộ ở Rome, 150 mẫu đất tại hòn đảo Pantelleria và hai chiếc xe máy, bao gồm một chiếc Harley Davidson.

“Số tài sản sẽ được quản lý bởi một ủy viên đặc biệt do tòa án ở Rome bổ nhiệm. Mọi công ty liên quan sẽ được thông báo”, ông Putzu phát biểu.

Vào năm ngoái, một phần tài sản đã bị phong tỏa theo các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc khi quân đội của ông Gaddafi tấn công dân thường ở Libya.

Sơn Duân

>> Cựu giám đốc tình báo thời Gaddafi sa lưới
>> Sóng ngầm từ các bộ tộc Libya
>> Nga tố cáo Libya huấn luyện phe nổi dậy Syria
>> Lãnh đạo Libya dọa dùng vũ lực để đập tan âm mưu tự trị
>> Trung Quốc đòi Libya bồi thường thiệt hại
>> Libya đòi Ai Cập chuyển giao 40 quan chức thời Gaddafi
>> Phát hiện vũ khí buôn lậu từ Libya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.