Thêm một đợt không khí lạnh

29/03/2012 03:07 GMT+7

Chiều 28.3, tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) cách đảo Trường Sa lớn khoảng 150 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7 - cấp 8. 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 24 giờ tới, ATNĐ vẫn giữ nguyên cường độ và di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam.

Chiều nay 29.3, tâm ATNĐ cách Côn Đảo khoảng 470 km về phía đông. Khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, có mưa rào và giông mạnh, cần đề phòng có lốc xoáy. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động.

Trên đất liền, khoảng đêm 30, sáng 31.3, một đợt gió mùa đông bắc sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta. Các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa, mưa rào và giông, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, trời rét, nhiệt độ từ 14 - 23 độ C…

Q.Duẩn - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.