Những nghề dễ mắc bệnh cúm nhất

Cẩm Tiên
Cẩm Tiên
29/03/2012 10:01 GMT+7

Trung tâm Kiểm soát bệnh (CDC) của Mỹ vừa đưa ra bản báo cáo cho thấy nguy cơ mắc bệnh cúm cao ở một số nhóm ngành nghề.

Trung tâm Kiểm soát bệnh (CDC) của Mỹ vừa đưa ra bản báo cáo cho thấy nguy cơ mắc bệnh cúm cao ở một số nhóm ngành nghề.

Phân tích thống kê trên 3.365 người lớn bị nhiễm cúm phải nhập viện từ mùa dịch cúm H1N1 năm 2009 cho thấy nhóm ngành nghề thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đứng đầu trong danh sách này, chiếm 16% các trường hợp phải nhập viện. Kế đến là nhân viên bán lẻ chiếm khoảng 12%. Khoảng 9-10% trường hợp thuộc nhóm ngành nghề dịch vụ và giáo dục. Các nhà nghiên cứu còn đi sâu phân tích thêm trong từng nhóm ngành nghề, đối tượng nào có nguy cơ nhiễm virút cúm cao nhất.

Đối với nhóm ngành nghề dịch vụ vận tải kho bãi thì nhân viên hàng không, bưu điện và tài xế xe buýt có nguy cao bị nhiễm cúm cao gấp 1,5 lần so với nhân viên khác cùng nhóm ngành.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.