Tuyên án tử hình gã xe ôm giết người

26/03/2012 14:15 GMT+7

(TNO) Gã xe ôm Nguyễn Quang Toàn có 3 tiền án, nhậu say, luôn miệng chửi tục và sát hại đồng nghiệp, phải nhận lãnh mức án tử hình.

(TNO) Nhậu say, luôn miệng chửi tục và sát hại đồng nghiệp, Nguyễn Quang Toàn phải nhận lãnh mức án tử hình.

Ngày 26.3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo xin giảm án, tuyên y án sơ thẩm, phạt Nguyễn Quang Toàn (44 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) mức án tử hình về tội “giết người”.

Toàn hành nghề chạy xe ôm, có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản, từng phải lãnh 57 tháng tù giam.

Theo nội dung vụ án, trưa 7.7.2011, sau khi nhậu cùng với bạn, Toàn chạy xe máy về bến xe ôm ở ngã tư Lê Hồng Phong - Nguyễn Văn Trỗi (P.4, TP.Vũng Tàu).

Tại đây, Toàn gặp Phạm Văn Thắng (55 tuổi, trú tại đường Lê Hồng Phong, P.4, TP.Vũng Tàu), Nguyễn Văn Tùng (40 tuổi, trú tại đường Đoàn Thị Điểm, P.4, TP.Vũng Tàu) và anh Trần Văn Sơn (46 tuổi, trú tại đường Lê Hồng Phong, P.7, TP.Vũng Tàu), đều là tài xế chạy xe ôm cùng bến với Toàn.

Đến nơi, Toàn chửi đổng: “Tụi bay là đồ chó, tụi bay là đồ chó” nhưng không ai lên tiếng nên bỏ đi.

Khoảng 10 phút sau, Toàn quay lại chửi tiếp.

Thấy vậy, anh Thắng đang nằm võng nói: “Mày chửi ai là đồ chó?”. Liền lúc đó, Toàn đi đến, rút dao đâm một nhát vào ngực anh Thắng.

Sau đó, anh Thắng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Lê Nga

>> Tuyên án tử hình sinh viên buôn ma túy
>> Y án tử hình kẻ giết em gái của người yêu
>> Tử hình kẻ xin đểu giết người
>> Tử hình kẻ giết chủ nợ
>> Côn đồ lãnh án tử
>> Tử hình kẻ “máu lạnh”
>> Tử hình kẻ giết, "ướp" xác chị họ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.