Cây dừa "độc nhất vô nhị"

26/03/2012 11:22 GMT+7

(TNO) Tại ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh, H.Châu Thành (Trà Vinh) có một cây dừa được coi là “độc nhất vô nhị”.

(TNO) Tại ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh, H.Châu Thành (Trà Vinh) có một cây dừa được coi là “độc nhất vô nhị”.

>> Giàn gừa khổng lồ
>> Cây thiên tuế trổ hoa
>> Cây sanh 100 tuổi giá 1 triệu USD
>> Chậu địa lan giá 133 tỷ đồng


Cây dừa lạ có nhiều cây dừa con mọc trên thân
 

Ông Phạm Tấn Khải, người đang sở hữu cây dừa lạ này cho biết: Cách đây khoảng bảy năm, ông có trồng thêm hai cây dừa trong khu vườn nhà mình.

Riêng cây dừa cạnh nhà được khoảng bốn năm tuổi thì bắt đầu nhú lưỡi mèo để cho trái. Thế nhưng, lưỡi mèo không ra bông mà mọc lên một cây dừa con khác.

Thấy lạ, ông cứ để nó tiếp tục ra gần chục cây dừa con ở mỗi nách bẹ. Khi dừa con lớn độ bắp chân, ông chặt xuống và bổ ra thì thấy cây dừa con vẫn có củ hủ như các cây dừa bình thường khác.


Ông Phạm Tấn Khải bên cây dừa lạ 

Cây dừa lạ này được nhiều người trong và ngoài tỉnh đến xem, có nghệ nhân chơi hoa kiểng từ tỉnh Bến Tre hỏi mua nhưng ông Khải không bán.

Tin, ảnh: Bảo Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.