Ưu tiên đào tạo nhân lực ngành điện hạt nhân

25/03/2012 03:48 GMT+7

Ngày 24.3, tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), Bộ GD-ĐT phối hợp UBND tỉnh Ninh Thuận, BQL Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận tổ chức Hội thảo dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Ông Tạ Đức Thịnh, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường (Bộ GD-ĐT), cho biết hiện Bộ đã xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử. Theo đó, các sinh viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh theo học ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân hoặc được Nhà nước đưa đi đào tạo sẽ có nhiều ưu đãi đặc biệt như miễn học phí, đào tạo liên thông… Bộ đã phân công 6 trường đại học, gồm: Bách khoa Hà Nội, Điện lực Hà Nội, Khoa học tự nhiên Hà Nội, Khoa học tự nhiên TP.HCM, Đại học Đà Lạt và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đào tạo 2 ngành này. Theo BQL Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, hai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận sẽ cần 2.400 kỹ sư, kỹ thuật viên.

Lê Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.