Phát hiện loài ong bắp cày quái dị

26/03/2012 03:09 GMT+7

Một loài ong bắp cày mới vừa được tìm thấy tại đảo Sulawesi, Indonesia, có chiều dài 6,35 cm với cái hàm “khủng” so với tỷ lệ cơ thể. Giáo sư côn trùng học Lynn Kimsey tại Đại học California nói rằng bà không hiểu loài ong này có thể bò được với cái hàm to tướng thế này. Khi phần hàm mở ra thì nó còn dài hơn cả chân trước.

Một loài ong bắp cày mới vừa được tìm thấy tại đảo Sulawesi, Indonesia, có chiều dài 6,35 cm với cái hàm “khủng” so với tỷ lệ cơ thể. Giáo sư côn trùng học Lynn Kimsey tại Đại học California nói rằng bà không hiểu loài ong này có thể bò được với cái hàm to tướng thế này. Khi phần hàm mở ra thì nó còn dài hơn cả chân trước.

Theo báo Daily Mail, Kimsey tìm thấy loài ong chiến binh này ở dãy núi Mekongga phía đông nam Sulawesi. Bà nhận định rằng với kích cỡ kềnh càng và tính chất hung bạo, loài ong bắp cày này được ví như rồng Komodo trong thế giới ong. Giáo sư Lynn Kimsey đặt tên cho loài ong mới là Garuda theo một biểu tượng của quốc gia Indonesia. Garuda - “vua các loài chim” - là sinh vật huyền thoại.  Đó là chiến binh mạnh mẽ với thân thể nửa người nửa đại bàng, có sải cánh lớn và tốc độ vũ bão.

 

Theo giáo sư Kimsey thì cái hàm to lớn của loài ong này vừa có tác dụng tự vệ vừa giúp ong đực dễ dàng ôm ong cái trong lúc giao phối. 

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.