Vụ lao động Việt Nam kẹt ở Malaysia: Chủ thầu, chủ sử dụng cam kết trả lương, đền bù cho NLĐ

24/03/2012 03:25 GMT+7

Hôm qua 23.3, Cục LĐ Malaysia đã làm việc với công ty thầu chính Faber; công ty này đã đồng ý và cam kết sẽ trả tiền lương và các khoản còn thiếu cho người lao động (NLĐ) do việc họ chấm dứt hợp đồng với Công ty Asmana.

>> Lao động Việt Nam kẹt ở Malaysia

Cục LĐ cũng đã nhận được hồ sơ đệ trình tiếp nhận số LĐ Việt Nam từ công ty sử dụng LĐ mới là Ns Medik và đang tích cực để giải quyết nhằm hợp pháp hóa và tạo điều kiện cho NLĐ sớm quay trở lại làm việc.

Kết quả lấy ý kiến người LĐ tại Trung tâm bảo vệ nhân chứng Kuala Lumpur, có 13 LĐ muốn trở về nước, số còn lại muốn được tiếp tục ở lại làm việc. Cơ quan LĐ Malaysia đã ghi nhận nội dung đề nghị của phía Việt Nam và cam kết chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm tổ chức cuộc họp trong tuần tới (trước ngày 29.3) giữa các bên liên quan để thống nhất các khoản lương, tiền đền bù, hỗ trợ… mà Công ty Faber và công ty sử dụng LĐ Asmana sẽ phải trả cho LĐ thông qua Cục LĐ.

Thu Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.