Sập cần cẩu, một công nhân thiệt mạng

24/03/2012 11:25 GMT+7

(TNO) Công trình các hạng mục cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý (TP.Đà Nẵng) lại xảy ra tai nạn lao động gây chết người vào sáng 24.3.

(TNO) Công trình các hạng mục cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý (TP.Đà Nẵng) lại xảy ra tai nạn lao động gây chết người vào sáng 24.3.

Vào thời điểm trên, xe cẩu của Công ty TNHH Thiết bị xây dựng Hồng Hà ở phía ngoài hàng rào đã cẩu một container từ bên trong công trình để đưa lên rơ-moóc (biển số 43R-0528) của xe đầu kéo mang biển số 43H-2759.

Tuy nhiên, cần cẩu bất ngờ gãy đoạn khớp nối và lật nhào, khiến thùng container rơi xuống đất.

 
Hiện trường vụ tai nạn

Tiếp đó, cần cẩu ngã lên dãy nhà bỏ hoang gần đó và đè trúng công nhân Nguyễn Đức Thành (38 tuổi, trú P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu TP.Đà Nẵng) đang điều khiển xe gắn máy chạy ngang qua.

Vụ tai nạn khiến anh Thành chết tại chỗ, chiếc xe máy bị nghiền nát, trong khi đó dãy nhà hoang (vốn là nơi ở của công nhân) và hệ thống tường rào bị hư hỏng.

 
Công nhân Thành tử nạn và xe máy bị đè nát

Được biết, công trình “Nút giao thông và đường dẫn hai đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý” do Sở Giao thông vận tải TP.Đà Nẵng làm chủ đầu tư và Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng là đơn vị thi công.

Trước đó, vào ngày 4.11.2010, cũng tại công trình này đã xảy ra vụ thợ lặn N.V.Đ (33 tuổi, trú tổ 7, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) tử nạn khi lặn xuống sông Hàn trục vớt mũi khoan.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.