Đảng viên cần nâng cao tinh thần tự phê bình

23/03/2012 03:27 GMT+7

Trong hai ngày 21-22.3, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh nhằm triển khai học tập Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của T.Ư và triển khai kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Theo ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Nghị quyết T.Ư 4 ra đời đã đem đến một luồng sinh khí mới trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, bởi ý nghĩa sâu sắc, tầm quan trọng đặc biệt của nội dung nghị quyết.

Đây là dịp để các đại biểu thảo luận, hiến kế những biện pháp, giải pháp cụ thể vào những kế hoạch của Tỉnh ủy nhằm thống nhất cách làm, cách triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, sát thực tế nhất.

Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện, mỗi cán bộ, đảng viên cần soi rọi lại mình, nêu cao tinh thần tự phê bình, thẳng thắn nhận thiếu sót để khắc phục, tu dưỡng và rèn luyện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.