Cứu hộ tàu cá mắc cạn ở cửa biển

21/03/2012 10:47 GMT+7

(TNO) Suốt 12 giờ ròng rã, đến 9 giờ 40 phút sáng 21.3, ngư dân và lực lượng Biên phòng tỉnh Phú Yên mới cứu hộ, lai dắt được tàu cá bị nạn do cửa biển bị bồi lấp.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 20.3, 14 tàu cá của ngư dân TP.Tuy Hòa xuất bến để đi đánh bắt cá ngừ đại dương ở ngư trường Trường Sa (Khánh Hòa), nhưng do cửa biển Đà Diễn bị cạn nên tàu cá PY-92223TS do ông Lê Thái Bình (SN 1965, ở phường 6) đã mắc kẹt.

Ngay trong đêm, ngư dân huy động 6 tàu cá cùng hàng trăm người dân, bộ đội biên phòng thức trắng đêm để cứu hộ tàu bị nạn, nhưng cũng phải đến sáng nay mới lai dắt được tàu cá bị nạn ra khỏi khu vực cửa biển cạn.

 
Tàu cá PY-92223TS bị mắc cạn giữa cửa biển Đà Diễn

 
Ngư dân cùng lực lượng bộ đội Biên phòng Phú Yên nỗ lực cứu hộ tàu cá bị nạn

 
Một tàu cá của ngư dân TP.Tuy Hòa tham gia cứu hộ tàu cá bị nạn

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Thả đồi mồi nặng gần 5 kg về biển
>> 2 tàu cá, 21 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ
>> Cứu hộ 47 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa
>> Đưa 47 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn
>> Tàu khách của Ý va chạm với tàu hàng VN
>> Cứu được 47 thuyền viên tàu cá gặp nạn trên biển
>> Cửa biển vừa nạo vét xong đã bị bồi lấp
>> Chia sẻ với các gia đình ngư dân gặp nạn
>> Chìm tàu cá, 3 thuyền viên mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.