Cảnh sát Venezuela bắn chết con Lãnh sự Chile

19/03/2012 03:10 GMT+7

Chính phủ Venezuela ngày 18.3 thông báo vừa bắt giữ 12 cảnh sát vì cáo buộc bắn chết Karen Berendique, con gái của Lãnh sự Chile Fernando Berendique tại thành phố Maracaibo ở nước này.

AFP dẫn lời giới chức cho hay Karen, 19 tuổi, tử thương vào sáng 17.3 (giờ địa phương) khi ngồi trong xe bán tải do anh trai Fernando Jr. của cô điều khiển. Cảnh sát nghi ngờ đó là xe ăn cắp nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Khi Fernando Jr. cố bỏ chạy, các nhân viên công lực đuổi theo và nổ súng vào xe.

Hậu quả là Karen trúng 3 phát đạn trong khi chưa rõ anh trai cô có bị thương hay không. AP dẫn lời Lãnh sự Berendique lý giải rằng con mình không dừng xe vì sợ gặp phải bọn cướp. Ông nói vụ việc “quá sốc” đối với mình và kêu gọi chính quyền sở tại tăng cường bảo vệ sự an toàn cho người dân.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.