Truy nã 3 nghi can Iran đánh bom ở Ấn Độ

16/03/2012 10:13 GMT+7

(TNO) Ấn Độ đang truy tìm ba người Iran liên quan đến vụ tấn công bằng bom nhằm vào một nhà ngoại giao Israel tại thủ đô New Delhi hồi tháng trước.


Hiện trường vụ nổ ở New Delhi ngày 13.2 - Ảnh: Reuters

Hãng tin AP dẫn thông báo ngày 15.3 của cảnh sát Ấn Độ cho biết một tòa án ở nước này đã tống đạt lệnh bắt đối với ba nghi can đến từ nước Cộng hòa Hồi giáo. Đây là lần đầu tiên Iran bị gắn kết vào vụ đánh bom làm bị thương một nhà ngoại giao nữ 42 tuổi khi bà đang trên đường đi đón con.

Israel đã buộc tội Iran sắp đặt vụ tấn công ngày 13.2 vốn làm bị thương nhà ngoại giao trên, vốn là vợ của tùy viên quân sự của đại sứ quán Israel và ba người khác bằng một quả bom được cài vào xe của bà bằng nam châm.

Tuần qua, cảnh sát đã bắt một nhà báo Ấn Độ được cho là làm việc tại các hãng tin Iran để điều tra về các mối liên hệ với vụ đánh bom.

Ngày 14.3, một tòa án ở New Delhi đã tống đạt lệnh bắt ba người bị buộc tội dính líu vào vụ nổ và rời Ấn Độ ngay sau đó.

Những người này được xác định danh tính là Housan Afshar, Syed Ali Mehdi Sadr và Mohammed Reza Abolghasemi, một quan chức cảnh sát giấu tên cho biết.

Theo quan chức trên, Chính phủ Ấn Độ sẽ nhờ Interpol hỗ trợ tìm kiếm và dẫn bộ ba nghi can trở lại Ấn Độ.

Israel buộc tội Iran đứng sau vụ nổ ở New Delhi, cùng hai vụ việc khác ở Georgia vào ngày 13.2 và Thái Lan ngày 14.2.

Nước Cộng hòa Hồi giáo đã bác bỏ mọi dính líu.

Khang Huy

>> Đánh bom tự sát ở Yemen, 4 binh sĩ thiệt mạng
>> Ấn Độ bắt nhà báo liên quan đến vụ đánh bom
>> Tiếp tục phiên tòa vụ khủng bố Bali
>> Israel sẵn sàng sử dụng vũ lực ngăn chặn Iran
>> Thái Lan muốn dẫn độ kẻ chủ mưu đánh bom từ Iran
>> Kế hoạch tấn công cảm tử của Iran
>> Kịch bản Israel tấn công Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.