Trục trặc mang thai

16/03/2012 03:47 GMT+7

Tôi 34 tuổi, ở An Giang, đã có một con 10 tuổi. Do kinh tế gia đình ổn định nên tôi muốn sinh thêm, nhưng không biết sức khỏe của tôi gặp vấn đề gì mà khi có thai lần 2 thì bị thai lưu; tôi để hơn 1 năm sau có thai lại, được 2 tháng thì tim thai yếu. Xin hỏi bác sĩ là tôi còn khả năng sinh con được nữa hay không? (kimtho@...)

Tôi 34 tuổi, ở An Giang, đã có một con 10 tuổi. Do kinh tế gia đình ổn định nên tôi muốn sinh thêm, nhưng không biết sức khỏe của tôi gặp vấn đề gì mà khi có thai lần 2 thì bị thai lưu; tôi để hơn 1 năm sau có thai lại, được 2 tháng thì tim thai yếu. Xin hỏi bác sĩ là tôi còn khả năng sinh con được nữa hay không? (kimtho@...)

Thông thường những trường hợp sẩy thai, thai lưu, hoặc thai có sức khỏe kém trong khoảng 3 tháng đầu thai kỳ chủ yếu là do các nguyên nhân từ con, có thể do trứng không tốt, hoặc trong quá trình phát triển của thai có vấn đề làm cho thai không tốt. Với tuổi của bạn, thật ra chưa phải là giai đoạn khó mang thai và sinh con.

Tuy nhiên, để đảm bảo, bạn nên kiểm tra sức khỏe tổng quát để tìm xem có mắc bệnh nội ngoại khoa nào cần điều trị không. Bạn cũng cần xem lại tình trạng dinh dưỡng, cân nặng, vì thiếu cân hay béo phì đều không tốt khi mang thai. Để phòng ngừa bệnh lý thai, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để tư vấn về việc dùng thêm vi chất, hoặc tiêm ngừa một số bệnh cần thiết

 Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.