"Yêu" trẻ em, lãnh án 9 năm tù

14/03/2012 16:35 GMT+7

(TNO) Sáng 14.3, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hoàng Anh Tuấn (20 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, H.Hớn Quản, Bình Phước) 9 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

(TNO) Sáng 14.3, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm tuyên phạt Hoàng Anh Tuấn (20 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, H.Hớn Quản, Bình Phước) 9 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, Tuấn và D.T.N.A (15 tuổi) có quan hệ tình cảm. Vào khoảng 19 giờ ngày 28.5.2010 (thời điểm này A chưa đến 13 tuổi), Tuấn chở A. về nhà chơi.

Vừa lúc trời mưa nên A. ngủ lại nhà Tuấn. Đến khoảng 21 giờ, Tuấn đưa A. xuống giường ở phòng bếp để ngủ.

Tại đây, Tuấn đòi quan hệ tình dục và được A. đồng ý. Sáng hôm sau, khi trở về nhà bị gia đình truy hỏi thì A. kể lại toàn bộ sự việc.

Ngay sau đó, gia đình của A. làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Tin, ảnh: Nhật Văn

>> Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm, giết người dã man
>> Hiếp dâm bất thành, lãnh án 7 năm tù
>> Đi nhờ xe, bị hiếp dâm
>> Bắt kẻ giao cấu với học sinh tiểu học
>> Bắt bảo vệ giết và hiếp nữ nhân viên
>> Án chung thân cho kẻ hiếp dâm trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.