Án mạng từ vụ quẹt xe

14/03/2012 12:28 GMT+7

(TNO) Ngày 14.3, cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đã bắt được 6 người tham gia gây ra vụ án mạng tại quán cà phê Bé Yêu (tại số 1A/74/2, đường tỉnh lộ 10, ấp 1, xã Phạm Văn Hai. H.Bình Chánh) hôm 10.3.

(TNO) Ngày 14.3, cơ quan CSĐT Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đã bắt được 6 người tham gia gây án mạng tại quán cà phê Bé Yêu (tại số 1A/74/2, đường tỉnh lộ 10, ấp 1, xã Phạm Văn Hai. H.Bình Chánh) hôm 10.3.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 10.3, Hồng Văn Sang (28 tuổi), Hồng Minh Quang (27 tuổi), Huỳnh Ngọc Sớm (24 tuổi), Hà Văn Phần (28 tuổi, đều tạm trú tại H.Bình Chánh) chở nhau trên một xe máy hiệu Honda Dream trên tỉnh lộ 10.

Cả bốn bất ngờ va quẹt xe máy với Vũ Hồng Hải và Hoàng Văn Kim (đều 20 tuổi, tạm trú tại H.Bình Chánh). Hai bên cự cãi, Hồng Hải và Kim đã rút chìa xe của bốn thanh niên trên.

Bị lấy mất chìa khóa xe, cả bốn thanh niên đẩy bộ xe máy đến quán cà phê Bé Yêu để uống nước.

Trong khi đó, Hồng Hải và Kim bám theo các thanh niên nói trên, rồi gọi điện thoại cho bốn người khác kéo đến đánh nhóm thanh niên này. Tất cả 6 người mang theo dao xếp và mã tấu đi tới, nhào vào đánh nhóm bốn thanh niên.

Ẩu đã xảy ra, một người dùng dao đâm Hồng Văn Sang, trúng 2 nhát vào tim và phổi. Gây án xong, hai bên tự giải tán và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, Sang đã chết trên đường đến bệnh viện.

Điều đáng nói, sau khi sự việc xảy ra, bên bị hại và chủ quán cà phê không trình báo với cơ quan chức năng.

Đến 10 giờ sáng 11.3, cơ quan CSĐT mới nhận được tin báo của người dân về vụ việc. Ngay sau đó, Công an H.Bình Chánh chỉ đạo các trinh sát hình sự nắm thông tin về vụ án mạng trên để điều tra làm rõ.

Đến chiều 12.3, nguồn tin từ người dân, hai đối tượng nghi vấn tham gia vào vụ giết người tại quán cà phê Bé Yêu được mời về công an H.Bình Chánh để làm rõ.

Tại đây, các đối tượng thừa nhận tham gia vào vụ giết người trên. Đến chiều 13.3, bốn đối tượng còn lại cũng đã ra đầu thú tại công an H.Bình Chánh.

Theo lời khai ban đầu, người trực tiếp đâm nạn nhân là Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi). Vũ Minh Nghĩa (24 tuổi) đóng vai trò giữ xe và Nguyễn Văn Hải (tự Hải đen, 20 tuổi) và Huỳnh Minh Xuyên (28 tuổi, cùng ngụ H.Bình Chánh) tham gia đánh bốn thanh niên trên.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

   Khánh Long

>> Bắt nghi can cắt cổ chủ quán cà phê
>> Bắt 3 học sinh lớp 8 để điều tra về hành vi giết người cướp của
>> Bắt hung thủ giết người sau 12 giờ
>> Kẻ truy sát nạn nhân tận bệnh viện lãnh án 30 năm tù
>> Sa lưới sau khi gây trọng án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.