Trung Quốc giải cứu 24.000 phụ nữ, trẻ em

12/03/2012 02:10 GMT+7

Ngày 11.3, giới chức Trung Quốc thông báo trong năm 2011, cảnh sát đã giải cứu 8.660 trẻ em và 15.458 phụ nữ bị bắt cóc.

AFP dẫn thông cáo từ Bộ Công an nước này cho hay nhà chức trách còn phá được gần 3.200 đường dây buôn người, trong đó có băng chuyên bắt ép phụ nữ sang Angola làm gái mại dâm. Số liệu thống kê cũng cho thấy trong giai đoạn 2008-2011, có gần 11.300 người bị truy tố vì tội buôn người ở Trung Quốc. Theo Tân Hoa xã, Bộ Công an Trung Quốc đang đặt nhiệm vụ trọng tâm dẹp nạn bắt cóc, buôn bán phụ nữ và trẻ em ở nước này. Hồi giữa tuần trước, cảnh sát đã giải cứu 77 trẻ em và bắt 310 nghi phạm tại 14 tỉnh thành. Tuy nhiên, AFP dẫn lời các nhà hoạt động xã hội cho rằng trong thực tế, những trường hợp được giải cứu chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.