Tàu Petro Pacific 01 mắc cạn ở vùng biển Bình Thuận

12/03/2012 14:53 GMT+7

(TNO) Sáng nay 12.3, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam) đã có báo cáo nhanh cho biết, tàu Petro Pacific 01 (Quốc tịch Việt Nam) đã bất ngờ chết máy và trôi dạt tự do; sau đó mắc cạn cách cảng cá Phan Thiết khoảng 6 hải lý về hướng Đông Nam.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đã điều hai tàu khách có công suất lớn nhất tại cảng Phan Thiết là tàu Bình Thuận 18 và Phú Quý 07 ra để cứu hộ.

Nhưng do trọng tải tàu Petro Pacific 01 quá lớn (trọng tải DWT: 3781,7 tấn) nên hai tàu cùa Bình Thuận không kéo nổi vào bờ.

Hiện cảng vụ Hàng hải Bình Thuận đang báo cáo với các cơ quan chức năng để có phương án khẩn cấp cứu hộ tàu Petro Pacific 01.

Được biết, sự cố trên không có thiệt hại về người. Tàu không chở hàng nên không có thiệt hại gì về hàng hóa.

Tàu Petro Pacific 01 của Công ty cổ phần dầu khí Thái Bình Dương (TP.HCM) có hô hiệu XVAB: 2286 tải trọng DWT 3781,7 tấn; do Trần Hồng Ánh (29 tuổi, quê Hải Phòng) làm thuyền trưởng.

Tàu xuất phát từ cảng Vedan (Đồng Nai) hôm 11.3 trên hành trình đi Quy Nhơn khi đến vùng biển Bình Thuận thì gặp nạn.

tàu petropacific 01

tàu petropacific 01

tàu petropacific 01
Tàu PetroPacific 01 - Ảnh: PetroPacific

Quế Hà

 

 

>> Ba tàu va chạm trên sông Đồng Nai, 1 người mất tích
>> Tạm ngừng tìm kiếm thủy thủ tàu Vinalines Queen
>> Bàn phương án chi trả bảo hiểm tàu Vinalines Queen
>> Người về từ tàu đắm
>> Chìm tàu du lịch tại Hải Phòng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.