Kẻ dùng súng bắn cảnh sát ra đầu thú

12/03/2012 18:34 GMT+7

(TNO) Sau gần một ngày lẩn trốn, chiều tối 11.3, Tuấn đến Công an Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội đầu thú và giao nộp 1 khẩu súng ngắn cùng 2 viên đạn.

(TNO) Chiều 12.3, Công an Q.Hoàn Kiếm, Công an TP.Hà Nội cho biết công an đang tạm giữ Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1979, quê ở Khoái Châu, Hưng Yên, có 3 tiền án, 2 tiền sự) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí.

>> Bị dừng xe, nam thanh niên dùng súng bắn cảnh sát cơ động
>> Nói chuyện bằng... súng
>> Bắt nghi can dùng súng cướp tiền tại bưu điện

Trước đó, lúc 23 giờ 45 phút ngày 10.3, tổ tuần tra Đại đội 7, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an TP.Hà Nội, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực trước cửa nhà số 1019 đường Hồng Hà phát hiện Tuấn điều khiển xe mô tô BKS 29V6 - 1981 (chở theo một phụ nữ) có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã dừng xe.

Khi còn cách không xa tổ công tác, Tuấn bất ngờ dùng súng bắn đạn hoa cải bắn hai phát về phía tổ công tác, nhưng rất may viên đạn không nổ. Sau đó Tuấn bỏ chạy. Tổ công tác đã tạm giữ người nữ ngồi sau xe, cùng phương tiện và đồng thời thu giữ 2 viên đạn để chuyển cho Công an P.Chương Dương, Q.Hoàn Kiếm xử lý.

Tới chiều tối 11.3, Tuấn đến Công an Q.Hoàn Kiếm đầu thú và giao nộp 1 khẩu súng ngắn cùng 2 viên đạn. Tại trụ sở công an, Tuấn khai nhận, khẩu súng bắn đạn hoa cải mà Tuấn dùng để bắn tổ công tác vào tối 10.3, đã bị rơi trên phố Trương Định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an Q.Hoàn Kiếm điều tra, làm rõ.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.