Biểu tình lớn tại Bahrain

11/03/2012 13:42 GMT+7

(TNO) Hàng chục ngàn người đã đổ xuống đường phố thủ đô Manama của đảo quốc Bahrain, gây áp lực buộc chính phủ phải thực hiện cải cách, theo Reuters.

(TNO) Hàng chục ngàn người đã đổ xuống đường phố thủ đô Manama của đảo quốc Bahrain, gây áp lực buộc chính phủ phải thực hiện cải cách, theo Reuters.


Người biểu tình tràn ra đường ở thủ đô Manama - Ảnh: Reuters

Cuộc biểu tình diễn ra vào ngày 9.3, bắt đầu tại một đường cao tốc gần Manama sau khi giáo sĩ có thế lực của dòng Shiite là Sheikh Isa Qassim kêu gọi người dân Bahrain hãy đứng lên đấu tranh vì dân chủ.

Theo một số nguồn tin, cảnh sát chống bạo động đã đứng chặn đường, phóng lựu đạn cay về phía đám đông. Bộ Nội vụ tố cáo những người biểu tình ném đá dữ dội vào cảnh sát.

Đây được xem là cuộc biểu tình có người dân tham gia đông đảo nhất tại quốc gia đồng minh của Mỹ trong thời gian qua.

Thụy Miên

>> Biểu tình biến thành bạo lực ở Bahrain
>> Phản đối chính phủ ở Bahrain

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.