Nữ hiệu trưởng bị “khủng bố” bằng điện thoại

09/03/2012 10:38 GMT+7

(TNO) Ngày 9.3, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết công an đang điều tra vụ nữ hiệu trưởng của một trường THCS trên địa bàn huyện tố cáo đang bị một số thuê bao di động “khủng bố” bằng tin nhắn và các cuộc điện thoại.

Theo đơn trình báo của hiệu trưởng H., từ tháng 11.2010 đến nay, cô liên tục nhận được nhiều tin nhắn, cuộc điện thoại từ người lạ gọi đến máy điện thoại bàn ở trường, ở nhà và cả điện thoại di động để quấy nhiễu và xúc phạm mình.

Cô H. nhắn tin trả lời và dọa sẽ trình báo công an thì người này tạm ngưng “khủng bố” nhưng sau đó lại tiếp tục nhắn tin, gọi điện.

Thời gian gần đây, người này còn gọi điện vào máy điện thoại bàn của gia đình bố mẹ chồng cô H. để quấy nhiễu, đồng thời nhắn tin vào nhiều thuê bao di động trên địa bàn huyện Con Cuông tung tin cô H. có quan hệ bất chính với người khác.

Thậm chí, người này còn đe dọa sẽ “xử lý” cả gia đình cô H.

Cô H. cũng cho biết, những tin nhắn, cuộc điện thoại này đã vu khống, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và làm cô đang rất hoang mang, lo lắng.

K.Hoan

>> Hội LHPH Cần Thơ động viên “cô dâu bị từ chối”
>> Từ chối cô dâu vì nghi giống “nhân vật trong phim sex”
>> Vụ từ chối cô dâu vì nghi giống “nhân vật trong phim sex”: Bảo vệ quyền lợi của người trong cuộc
>> Vụ từ chối cô dâu vì nghi giống "nhân vật trong phim sex”: Chú rể lên tiếng
>> Vụ từ chối cô dâu vì nghi “giống nhân vật trong phim sex”: Hội LHPN Cần Thơ vào cuộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.