Tiếp tục giao quyền sử dụng đất thêm 20 năm

07/03/2012 17:07 GMT+7

(TNO) Trước những lo ngại của người dân về thời hạn thuê đất sắp kết thúc vào năm 2013, đất có bị thu hồi hay không, tại cuộc họp báo chiều nay 7.3, ông Đào Trung Chính - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) khẳng định, sẽ không có chuyện thu hồi, và người dân tiếp tục được giao thêm 20 năm nếu có nhu cầu.

(TNO) Trước những lo ngại của người dân về thời hạn thuê đất sắp kết thúc vào năm 2013, đất có bị thu hồi hay không, tại cuộc họp báo chiều nay 7.3, ông Đào Trung Chính - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) khẳng định, sẽ không có chuyện thu hồi, và người dân tiếp tục được giao thêm 20 năm nếu có nhu cầu.

 

Qua tổng kết thi hành luật Đất đai 2003, đến hết 2011 cơ quan quản lý đã cấp hơn 35 triệu giấy chứng nhận sử dụng đất với diện tích 20 triệu ha.

Trong đó, tỷ lệ cấp ở đô thị chiếm 63,3% tổng số đất đô thị, khu vực nông thôn 82,1%, đất chuyên dùng 60,5%, đất sản xuất nông nghiệp hơn 82%…

Ông Chính cho biết, thời gian thực hiện giao đất bắt đầu ngày 15.10.1993, đối với đất trồng cây hàng năm có thời hạn 20 năm thì đến tháng 10.2013 hết thời hạn.

Theo quy định hiện nay của luật Đất đai 2003, và Nghị định 81 của Chính phủ, đối với các hộ gia đình và cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất sẽ tiếp tục được gia hạn.

Tuy nhiên, ông Chính nhấn mạnh, các trường hợp này trong quá trình sử dụng phải tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành luật Đất đai. Đối với các trường hợp có vi phạm, và những trường hợp luật pháp quy định sẽ phải thu hồi lại thì phải thu hồi. Theo dự kiến, thời gian tới Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ ban hành một thông tư để hướng dẫn.

Trước tình trạng các hộ gia đình và cá nhân khi thế chấp đất bị ngân hàng từ chối vì giấy chứng nhận ghi chỉ còn hơn 1 năm, Bộ đang đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngân hàng tiếp tục cho vay vốn sản xuất. Với trường hợp bị “ép” tiền bồi thường giải phóng mặt bằng do sắp hết hạn và một số địa phương sắp xếp lại thửa rộng, dồn điền đổi thửa, Bộ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp tiếp tục công chứng cho người dân. Hết thời hạn trên, người dân sẽ mang giấy chứng nhận sử dụng đất đến cơ quan quản lý đất đai chỉnh thời hạn đến năm 2033.

Anh Vũ

>> Thuê đất không đăng ký quyền sử dụng đất không phải nộp trước bạ
>> Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 2003 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.