Libya đòi Ai Cập chuyển giao 40 quan chức thời Gaddafi

07/03/2012 08:44 GMT+7

(TNO) Tổng công tố viên Libya Abdel Aziz al-Hassadi ngày 6.3 đã yêu cầu Ai Cập chuyển giao 40 người bị buộc tội hợp tác với cố lãnh đạo Muammar Gaddafi trước và sau cuộc nổi dậy kéo dài 8 tháng, theo hãng tin AP.

Ông al-Hassadi cho biết 40 người nói trên phải đối mặt với những cáo buộc tham nhũng cũng như những lời buộc tội đồng lõa trong các vụ sát hại trong thời gian diễn ra cuộc nổi dậy.

Trong số những người bị tróc nã có anh họ của ông Gaddafi, Ahmed Gadhaf al-Dam, cựu Ngoại trưởng Ali al-Treki, cựu lãnh đạo tình báo quân đội Bouzeid al-Jabou và Alu al-Kelani, người bị buộc tội tra tấn.

Tổng công tố al-Hassadi nói ông đang chờ đợi phản hồi từ phía chính phủ Ai Cập.

Con gái của ông Gaddafi, Aisha, mẹ của cô và hai anh trai đã chạy sang Algeria, trong khi một người con khác của nhà Gaddafi, al-Saadi, và hàng chục sĩ quan quân đội cao cấp đã trốn sang Niger.

Khang Huy

>> Đông Libya tuyên bố tự trị
>> Mộ binh sĩ Anh, Ý ở Libya bị phá hoại
>> Libya vẫn chưa định ngày xét xử con trai Gaddafi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.