Giá vàng và dầu thô giảm mạnh

07/03/2012 08:30 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (7.3, giờ Việt Nam), thị trường dầu thô thế giới ghi nhận sự giảm mạnh của giá dầu thô giao kỳ hạn tại New York (Mỹ) và London (Anh).

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (7.3, giờ Việt Nam), thị trường dầu thô thế giới ghi nhận sự giảm mạnh của giá dầu thô giao kỳ hạn tại New York (Mỹ) và London (Anh).

Chốt phiên 6.3, giá dầu WTI giao tháng 4.2012 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 104,7 USD/thùng, giảm mạnh 2,02 USD so với phiên giao dịch trước đó, tương đương giảm 1,9%.

Đây được ghi nhận là mức giảm phiên mạnh nhất của dầu thô loại này kể từ 17.2 tới nay. Hiện so với đầu năm, giá dầu tại NYMEX cao hơn 5,9%.

Giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn chốt phiên 6.3 tại Anh ở mức 121,98 USD/thùng, giảm 1,82 USD, tương đương giảm 1,5% so với phiên trước đó.

Việc Liên minh châu u (EU) nối lại chương trình đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân của nước này là nguyên nhân chính yếu khiến giá dầu thô giảm mạnh.

Theo các chuyên gia, động thái này của EU là nhằm giảm thấp nhất nguy cơ xảy ra xung đột hay chiến tranh với khu vực Trung Đông, vốn đang cung cấp tới 30% tổng lượng dầu thô toàn thế giới.

Sau thời điểm chốt phiên, Viện Dầu mỏ Mỹ (API) công bố báo cáo tuần cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước đã tăng thêm 4,58 triệu thùng, lên mức dự trữ cao nhất trong vòng 5 tháng qua 346,5 triệu thùng. Tuy nhiên, thông tin này chưa có tác động mạnh tới giá dầu thô tại New York.

Báo cáo chính thức về vấn đề này sẽ được Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) công bố tối nay (7.3, giờ Việt Nam).

Các loại hàng hóa khác cũng giảm giá mạnh trong phiên này. Chỉ số Standard&Poor’s GSCI đánh giá thị trường 24 loại hàng hóa cơ bản đã giảm 1,6% trong phiên này, là mức giảm mạnh nhất kể từ phiên 17.2 vừa qua.

Tuy nhiên, vẫn có những nhận định lạc quan với thị trường dầu thô được đưa ra. Bộ Năng lượng Mỹ cũng nâng mức dự báo giá dầu trong năm 2012 lên mức 105,71 USD/thùng, cao hơn tới 5,31 USD so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 2 vừa qua (100,4 USD/thùng). Mức giá trung bình từ đầu năm tới nay là 101,79 USD/thùng, theo Bloomberg.

Thu Hạnh

>> Đầu cơ “thổi” giá xăng dầu thế giới
>> Tuần tăng giá ấn tượng của thị trường dầu thô
>> Eo biển Hormuz làm nóng giá dầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.