Tokyo "có thể sớm hứng động đất mạnh"

06/03/2012 11:50 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Nhật vừa cảnh báo Tokyo, vốn nằm tại vị trí giao nhau của 4 mảng kiến tạo địa chất, có nguy cơ 50% hứng động đất mạnh trên 7 độ Richter trong 4 năm tới, theo AFP.

(TNO) Các nhà khoa học Nhật vừa cảnh báo Tokyo, vốn nằm tại vị trí giao nhau của 4 mảng kiến tạo địa chất, có nguy cơ 50% hứng động đất mạnh trên 7 độ Richter trong 4 năm tới, theo AFP.

Cơ quan Khoa học biển-trái đất và công nghệ Nhật (JAMSTEC) ước tính nếu động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra ở phía bắc của Vịnh Tokyo vào buổi chiều của ngày trong tuần, sẽ có khoảng 6.400 người thiệt mạng và 160.000 người bị thương.

Ngoài ra còn có khoảng 471.000 ngôi nhà, tòa nhà bị phá hủy, 96 triệu tấn rác thải được tạo ra, hàng triệu người không thể về nhà và hơn 1 triệu nhà không có nước, gas, điện để sử dụng trong nhiều ngày. Thiệt hại kinh tế có thể lên tới 1.450 tỉ USD.

Giám đốc JAMSTEC Asahiko Taira cảnh báo: “Khó dự đoán chính xác khi nào có động đất nhưng chúng ta có thể hiểu cái gì có thể xảy ra và từ đó phải phát triển chiến lược để hạn chế tối đa hậu quả”.

Cảnh báo trên được đưa ra sau gần 1 năm xảy ra trận động đất mạnh 9 độ Richter gây sóng thần ở đông bắc Nhật Bản, khiến hơn 19.000 người chết và hàng trăm ngàn người mất nhà cửa.

Văn Khoa

>> Thủ đô Ấn Độ rung chuyển bởi động đất
>> Động đất 6,9 độ Richter ở tây nam Thái Bình Dương
>> Nhật từng tính sơ tán Tokyo trong thảm họa hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.