Nhà ngoại giao Ả Rập Xê Út bị ám sát ở Bangladesh

06/03/2012 15:46 GMT+7

(TNO) Một tay súng không rõ nhân dạng đã bắn chết một quan chức thuộc tòa đại sứ Ả Rập Xê Út ở Bangladesh hôm 6.3, theo cảnh sát địa phương.

(TNO) Một tay súng không rõ nhân dạng đã bắn chết một quan chức thuộc tòa đại sứ Ả Rập Xê Út ở Bangladesh hôm 6.3, theo cảnh sát địa phương.

Theo Reuters, thi thể của Bí thư thứ hai Khalaf Al Ali được tìm thấy gần tòa đại sứ nằm trong khu ngoại giao ở Dhaka.

“Chúng tôi đang điều tra vụ việc và cố tìm hiểu các chi tiết bao gồm động cơ vụ giết người và nhân dạng của kẻ sát nhân”, sĩ quan cảnh sát Kamrul Hasan nói với Reuters.

Ả Rập Xê Út và Bangladesh có mối quan hệ gần gũi với việc một số lượng lớn người Bangladesh làm việc tại vương quốc dầu hỏa. Trong những năm gần đây, tòa đại sứ Ả Rập Xê Út đã siết chặt các quy định cấp thị thực nhằm ngăn cản làn sóng người Bangladesh sử dụng giấy tờ giả mạo.

Vào tháng 10 năm ngoái, căng thẳng đã phát sinh giữa hai nước sau khi nhà chức trách Ả Rập Xê Út xử tử tám công nhân Bangladesh tại nơi công cộng vì dính líu đến vụ cướp vũ trang khiến một nhân viên bảo vệ người Ai Cập thiệt mạng.

Sơn Duân

>> Phá âm mưu ám sát Thủ tướng Nga Putin
>> Phá âm mưu ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Israel?
>> Rộ lên nhiều tin đồn ám sát
>> Thế giới hoang mang vì các vụ đánh bom bí ẩn
>> Iran cáo buộc cả LHQ trong vụ giết chuyên gia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.