Làm giả hồ sơ xin việc để trộm cắp tài sản

06/03/2012 08:20 GMT+7

(TNO) Ngày 5.3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc cùng Trần Quốc Trung (SN 1973, quê Bến Tre) cho Công an Q.1 để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

(TNO) Ngày 5.3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ việc cùng Trần Quốc Trung (SN 1973, quê Bến Tre) cho Công an Q.1 để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Trung từ Bến Tre lên TP.HCM sống lang thang không việc làm.

Ngày 21.2, Trung đọc báo thấy Công ty Thế Giới Hoàn Hảo (đường Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM) cần tuyển kỹ thuật viên sửa điện thoại di động nên nảy sinh ý định xin vào đây làm để trộm cắp tài sản.

Hôm sau, Trung làm giả hồ sơ lấy tên là Lâm Phú Trung (ngụ Q.10, TP.HCM) nộp vào Công ty Thế Giới Hoàn Hảo.

Sau khi thử tay nghề, công ty nhận Trung vào làm việc ở phòng kỹ thuật.

Trưa cùng ngày, lợi dụng lúc mọi người nghỉ trưa, Trung đã trộm 5 iPhone đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi tiêu hết tiền, Trung tiếp tục làm hồ sơ giả mang tên Cao Văn Phong xin vào cửa hàng điện thoại di động Yes Shop. Nghi ngờ Trung là đối tượng trộm cắp nên chủ cửa hàng Yes Shop gọi điện thoại báo Đội 4, PC45 - Công an TP.HCM.

Đàm Huy

>> Mất của vì dẫn bạn gái về nhà ngủ
>> Tài xế taxi Vinasun bị tố trộm laptop của du khách
>> Bắt kẻ chuyên trộm trâu rồi... xẻ thịt
>> Trộm cây cảnh, lãnh án tù
>> Ngựa quen đường cũ
>> Truy đuổi trộm, xe hơi gây tai nạn liên tiếp
>> Mới ra tù lại gây án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.