Cuba sắp thử vắc xin AIDS mới trên người

07/03/2012 03:51 GMT+7

Các nhóm chuyên gia công nghệ sinh học hàng đầu của Cuba đã sẵn sàng thử nghiệm một loại vắc xin chống AIDS mới trên người, sau khi thử thành công trên chuột.

Tuyên bố này được nhà nghiên cứu Enrique Iglesias thuộc Trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba đưa ra hôm qua, theo AFP. Ông Iglesias nói rõ: “Đợt thử nghiệm vắc xin AIDS mới trên chuột đã thành công và chúng tôi đang chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng trên những bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn đầu”. Chuyên gia này cho hay vắc xin mới mang tên TERAVAC-HIV-1 được bào chế từ protein tái tổ hợp nhằm “kích thích các tế bào phản ứng chống lại vi rút HIV”.

Tuy nhiên, ông lưu ý: “Từ trước tới nay, có hơn 100 cuộc thử nghiệm lâm sàng trên người nhiễm HIV tại Cuba và các nước khác, nhưng tất cả đều thất bại”. Mỗi năm, Cuba chi hơn 200 triệu USD cho các chương trình chăm sóc bệnh nhân AIDS và phòng chống HIV, theo AFP.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.