550 người biểu tình chống ông Putin bị bắt

06/03/2012 11:21 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Nga đã bắt 550 người trong hôm 5.3 sau các cuộc biểu tình phản đối việc ông Vladimir Putin đắc cử tổng thống, bao gồm thủ lĩnh biểu tình Alexey Navalny.


Cảnh sát chống bạo động ngăn người biểu tình ở Moscow - Ảnh: AFP

Hãng BBC dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết có 300 người bị bắt tại thành phố St Petersburg trong một đám đông khoảng 800 người biểu tình.

Ngoài ra còn có 250 người bị bắt ở thủ đô Moscow, bao gồm ông Navalny, người được trả tự do sau đó.

Theo BBC, các quốc gia phương Tây đã công nhận chiến thắng của ông Putin trong hôm chủ nhật, 4.3, song một số nhà quan sát cho rằng thủ tướng Nga đã được thiên vị trong cuộc bầu cử.

Thủ tướng Anh David Cameron đã điện thoại cho ông Putin nói rằng ông trông đợi được hợp tác nhằm vượt qua những trở ngại trong mối quan hệ giữa Anh và Nga, theo một thông báo của phố Downing.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng đã chúc mừng ông Putin và thúc giục ông này tiếp tục quá trình đổi mới nền kinh tế và dân chủ.

Trước đó, Ngoại trưởng Alain Juppe nói cuộc bầu cử không phải mẫu mực song bổ sung rằng chiến thắng của ông Putin là điều không có gì phải nghi ngờ.

Mỹ và EU đã đề nghị chính phủ Nga điều tra những cáo buộc về vi phạm bầu cử.

Sơn Duân

>> Nga hủy kết quả ở một phòng phiếu
>> Nga xem xét lại bản án của Mikhail Khodorkovsky
>> Du khách Nga lạc quan khi ông Putin đắc cử tổng thống
>> Thách thức chờ đón ông Putin
>> Ông Vladimir Putin chiến thắng trong nước mắt
>> Ông Putin tuyên bố đắc cử tổng thống Nga
>> Nga thắt chặt an ninh ngày bầu cử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.