Triều Tiên tuần hành chống tập trận Hàn - Mỹ

05/03/2012 11:10 GMT+7

(TNO) Ngày 4.3, hàng chục ngàn người ở CHDCND Triều Tiên đã tuần hành nhằm chống cuộc tập chung giữa Hàn Quốc và Mỹ sau khi Bình Nhưỡng dọa sẽ giáng trả bằng cuộc “thánh chiến”.

Đài truyền hình KRT của Triều Tiên chiếu cảnh binh sĩ và dân thường tuần hành tại Bình Nhưỡng.

Ngoài việc phản đối tập trận, cuộc tuần hành còn nhằm chống chính quyền của Tổng thống Lee Myung-bak.

Phó Nguyên soái CHDCND Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố: “Binh sĩ và người dân chúng ta căm ghét các cuộc tập trận và mùi thuốc pháo từ Lee Myung-bak và các tên cướp của đế quốc Mỹ”.

 
Binh sĩ Triều Tiên tuần hành chống tập trận Hàn - Mỹ ngày 4.3 - Ảnh: Reuters

Đoạn phim trên hãng thông tấn KCNA thì chiếu cảnh thanh niên Triều Tiên cam kết gia nhập hoặc tái gia nhập quân ngũ nếu được lệnh.

Ông Ri Song-ho thuộc Đoàn Thanh niên của Triều Tiên, nhấn mạnh: “5 triệu người trẻ chúng ta sẽ không bao giờ tha thứ sự vi phạm lớn của Lee Myung-bak và những kẻ hiếu chiến”.

Cuối tuần qua, truyền hình Triều Tiên chiếu hình ảnh lãnh đạo Kim Jong-un thăm nhiều đơn vị quân đội hồi tháng 1.

Ngoài ra, truyền hình nước này còn quay cảnh lãnh đạo Kim thăm Bàn Môn Điếm, giới tuyến phân cách hai miền Triều Tiên.

Văn Khoa

>> Triều Tiên có cơ sở hạt nhân bí mật?
>> Triều Tiên đe dọa "chiến tranh thần thánh" chống Mỹ - Hàn
>> Phái viên Mỹ nói về đàm phán với Triều Tiên
>> Kim Jong-un lên bìa tạp chí Time
>> Hàn Quốc tập trận bất chấp đe dọa
>> Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật bất chấp đe dọa trả đũa
>> Mỹ - Hàn tập trận bất chấp cảnh báo của Kim Jong-un
>> Kim Jong-un cảnh báo về tập trận Hàn - Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.