Trộm cát gây sạt lở

05/03/2012 03:19 GMT+7

Từ cuối năm 2011 đến nay, đất canh tác hoa màu ven sông Yên của nông dân dọc theo xã Điện Tiến, H.Điện Bàn, Quảng Nam đến xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng sạt lở nặng nề do đội ghe hút trộm cát.

Đây là khu vực cấm khai thác khoáng sản. Trước tết, Phòng Tài nguyên - Môi trường H.Điện Bàn đã truy quét, xử phạt hàng chục ghe hút cát nhưng sau tết nạn trộm cát lại tái diễn. Bị truy đuổi ở khu vực Điện Tiến, ghe cát sau đó chạy về tập kết ở xã Hòa Tiến (ảnh) và Hòa Khương khiến cơ quan chức năng 2 địa phương lúng túng. Tình trạng xe tải vận chuyển cát cũng khiến tuyến đường DH 409 mịt mù bụi bẩn.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.